Argentina sa thải Tư lệnh Hải quân sau vụ tàu ngầm chở 44 thủy thủ mất tích

ANTD.VN - Argentina đã quyết định sa thải người đứng đầu lực lượng hải quân, một tháng sau khi chiếc tàu ngầm chở 44 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích ở Nam Đại Tây Dương, một phát ngôn viên Chính phủ Argentina ngày 16-12 thông báo. 

Tàu ngầm ARA San Juan mất tích vào ngày 15-11

Việc sa thải Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Marcelo Eduardo Hipólito Srur là hành động kỷ luật mạnh tay đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mauricio Macri, kể từ khi nước này mất liên lạc với tàu ngầm ARA San Juan vào ngày 15-11.

Gia đình của các thành viên thủy thủ đoàn đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Macri vì đã không thông báo rõ ràng với họ và từ bỏ các nỗ lực cứu hộ.

Trước đó, Hải quân Argentina ngày 27-11 cho hay, nước đã tràn vào ống thông hơi của tàu ngầm, khiến ắc quy bị đoản mạch trước khi tàu mất tích.

Hiện chiến dịch tìm kiếm quốc tế đối với chiếc tàu ngầm mất tích vẫn đang được triển khai.