Ấn Độ triển khai nhiều tên lửa BrahMos đến biên giới, Trung Quốc sợ hãi

ANTD.VN - Chính sách ngoại giao cứng rắn của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi với việc triển khai hàng loạt vũ khí hiện đại đến biên giới với Trung Quốc đang khiến Bắc Kinh ngày càng lo lắng.

Quân đội Ấn Độ đã triển khai trung đoàn tên lửa BrahMos thứ 4 và 5 hệ thống phóng đến bang Arunachal Pradesh ở miền đông nam đất nước, tiếp giáp với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hứa sẽ hỗ trợ đồng minh Pakistan trong trường hợp bị tấn công.

Quân đội Trung Quốc ngay lập tức chỉ trích việc triển khai này, gọi đây là một mối đe dọa với an ninh quốc gia và làm căng thẳng thêm tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước.

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ có thể triển khai từ trên bộ, trên biển và trên không

“Tên lửa BrahMos với khả năng tàng hình và hoạt động tốt tại vùng núi có thể đe dọa Yunnan và vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, nằm dọc biên giới với bang Arunachal Pradesh. Hành động của Ấn Độ là vượt qua nhu cầu phòng thủ bình thường. Nếu giở trò, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”, thông cáo từ quân đội Trung Quốc (PLA) cho hay.

PLA cho rằng, ở phiên bản hiện tại, BrahMos chỉ có tầm bắn 290km nên vẫn còn có nhiều hạn chế trong việc tấn công vào sâu bên trong lãnh Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh lo ngại về một sự nâng cấp mới của Brahmos được tiến hành giữa Nga và Ấn Độ trong 5 đến 7 năm tới, điều có thể nâng tốc độ tên lửa lên mức 7.000 km/h với tầm bắn xa cũng như tàng hình tốt hơn.

Việc nâng cấp tên lửa BrahMos có thể mang lại lợi thế chiến lược cho Ấn Độ do nó còn có khả năng tấn công các mục tiêu nằm khuất sau các dãy núi, điều vô cùng lợi hại nếu chiến tranh nổ ra tại biên giới 2 nước.