Ấn Độ thử động cơ tên lửa giúp giảm chi phí phóng lên vũ trụ 10 lần

ANTD.VN - Ngày 28-8, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa đẩy mới có thể giúp giảm chi phí các vụ phóng lên vũ trụ tới 10 lần.

Theo đài truyền hình địa phương NDTV, động cơ mới mang tên Động cơ phản lực đốt cháy siêu âm hay SCRAMJET này đã được thử nghiệm tại sân bay vũ trụ Sriharikota ở miền nam nước này.

Một vụ phóng tên lửa đẩy của Ấn Độ

Tên lửa đẩy SCRAMJET, nặng 3.277kg, sử dụng oxy từ bầu khí quyển để đốt cháy nhiên liệu thay vì sử dụng nhiên liệu hay oxy hóa để đốt nên đã giảm trọng lượng tên lửa và giúp chi phí của vụ phóng này giảm đang kể và hiệu quả hơn.

Đài truyền hình trên dẫn lời người đứng đầu ISRO cho biết thêm rằng, cho tới ngày nay, công nghệ này mới chỉ được Mỹ và Australia sử dụng. Ấn Độ đang tích cực phát triển các ngành công nghiệp mới, như công nghệ khám phá vũ trụ và công nghệ thông tin.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã chúc mừng ISRO về thành công của vụ phóng thử động cơ tên lửa đẩy tương lai này. “Đất nước Ấn Độ tự hào về các bạn”, ông tự hào nói.