Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hạt nhân Prithvi II

ANTĐ - Ngày 26-11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất nội địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi II từ một căn cứ phòng thủ ở bang miền đông Odisha.

“Tên lửa đất đối đất này, có tầm bắn 350km và có khả năng mang được đầu đạn nặng 1.000kg, đã được phóng thử trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm của người sử dụng của lục quân Ấn Độ”, các nguồn tin quân sự cho biết.

“Đường đạn của tên lửa đã được radar được đặt tại duyên hải Odisha của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Ấn Độ (DRDO) giám sát. Một đội giám sát cũng đã được cử tới gần mục tiêu ở gần vịnh Bengal”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Tên lửa của Ấn Độ Prithvi-II khi rời bệ phóng
Tên lửa Prithvi II có 2 động cơ và sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại, có đường bay cơ động để tấn công chính xác mục tiêu.

Tên lửa Prithvi II được biên chế cho các lực lượng vũ trang nước này từ năm 2003 sau khi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển Chương trình phát triển tên lửa điều khiển tích hợp của nước này.

Vụ phóng thử cuối cùng đối với dòng tên lửa này diễn ra vào tháng 2-2015 cũng từ một bãi phóng thử ở bang Odisha.

Trước đó, hồi tháng 11-2014, Ấn Độ cũng tiến hành phóng thử thành công loại tên lửa này, qua đó cho thấy công nghệ chế tạo loại tên lửa nội địa này đã được kiểm chứng.