Ấn Độ phê chuẩn thỏa thuận mua 48 trực thăng Mi17-V5 của Nga

ANTĐ - Ngày 2-9, Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã thông qua một quyết định mở đường cho việc mua 48 chiếc máy bay trực thăng Mi17-V5 từ Nga.

Theo các nguồn tin quân sự nước này, sau khi được ủy ban đàm phán thông báo về quá trình này, cơ quan mua sắm quốc phòng, do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar chủ trì, đã phê chuẩn thỏa thuận mua 4 phi đội, hay 48 chiếc trực thăng Mi17-V5 Hip từ Nga với tổng chi phí 69,66 tỷ rupee (1,1 tỷ USD).
Hai quyết định mua sắm khác cũng được phê chuẩn trong phiên họp ngày hôm nay là kế hoạch mua 9 chiếc tàu kéo cho hải quân trị giá 451 triệu USD và 7 khẩu đội tên lửa phòng không nội địa Akash.

Mi-17V5 là phiên bản mới nhất trong dòng trực thăng Mi-8/17 của Nga. Chúng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển binh lính, cũng như vận chuyển hàng hóa cả ở bên trong thân hay bằng dây treo bên ngoài. 

Trực thăng Mi17-V5 của Nga

Trực thăng Mi-17V5 cũng được sử dụng trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Ngoài ra, chúng cũng có thể được trang bị một số loại vũ khí để thực hiện các nhiệm vụ tấn công.

Hồi tháng 7, truyền thông địa phương đưa tin không quân Ấn Độ đã đề xuất mua thêm 48 chiếc trực thăng Mi-17V-5, vì chúng đã chứng minh hoạt động có hiệu quả trong những điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt ở nước này.

Năm 2008, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga đã ký kết một thỏa thuận bàn giao 80 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho Ấn Độ. Thỏa thuận đã được thực hiện trước khi kết thúc năm 2013.

Trong năm 2012-2013, hai bên đã ký thêm 3 hợp đồng bổ sung cho thỏa thuận ban đầu này, với tổng số 71 chiếc được bàn giao thêm cho không quân Ấn Độ trước cuối năm 2015.

Trong chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ vào tháng 12-2014, 2 nước đã đồng ý các điều khoảng lắp ráp hơn 400 chiếc trực thăng vận tải Mi-17 và Kamov-226T hàng năm ở Ấn Độ.

Dòng máy bay trực thăng Mi-17 đã được sử dụng tại Ấn Độ kể từ khi chính phủ nước này hủy bỏ một hợp đồng mua máy bay trực thăng của Italia do các scandal tham nhũng liên quan đến các doanh nhân Italia và các nhà trung gian Ấn Độ.