- Lục quân Ấn Độ biên chế thêm 2 trung đoàn tên lửa siêu âm BrahMos
- Lục quân Ấn Độ biên chế trung đoàn tên lửa siêu âm BrahMos thứ 4
- Ấn Độ sẽ xuất khẩu tên lửa siêu âm BrahMos vào cuối năm 2016
Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS vào hôm qua (27-5), ông Praveen Pathak - phát ngôn viên tập đoàn BrahMos Aerospace cho biết: "Việc thay đổi một số cấu trúc đã được thực hiện trong chính sách xuất khẩu quốc phòng, và chúng đang mang lại những kết quả tốt. Cho đến nay, tên lửa BrahMos rất đang được quan tâm, các cuộc đàm phán với các nước như UAE, Chile, Nam Phi và Việt Nam đang trong giai đoạn tiến triển”.
Theo ông Pathak, tập đoàn này sẽ ký hợp đồng đầu tiên xuất khẩu tên lửa hành trình BrahMos cho UAE vào cuối năm 2016 vì cả Nga và Ấn Độ đều có mối quan hệ rất tốt với quốc gia này, do vậy không gặp bất cứ vấn đề gì trong việc xuất khẩu sản phẩm này cho UAE.
"Kể từ khi Nga là quốc gia đối tác trong liên doanh BrahMos, các cuộc thảo luận với một số nước khác, bao gồm Philippines, Hàn Quốc, Algeria, Hy Lạp, Malaysia, Thái Lan, Ai Cập, Singapore, Venezuela và Bulgaria hiện nay đã được nâng lên cấp độ tiếp theo ", ông Pathak cho biết thêm.
Phát ngôn viên tập đoàn BrahMos Aerospace còn bật mí rằng, khách hàng châu Á-Thái Bình Dương là các quốc gia "thân thiện", không hề có bất cứ xung đột nào với Nga hay Ấn Độ.
Được biết, tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos do liên doanh Brahmos Aerospace giữa Ấn Độ và Nga chế tạo từ năm 1998. Đây là loại tên lửa hành trình siêu âm với tầm bắn tối đa lên đến 290km, độ cao bay tối đa 15km, tối thiểu 10m, mang được đầu đạn nặng 200 - 300kg.
Hiện nay, Brahmos có nhiều biến thể khác nhau như phóng từ tàu chiến, bệ phóng trên mặt đất, tàu ngầm và phóng từ máy bay.