Ấn Độ mua trực thăng Apache để đối đầu với Trung Quốc?

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa chấp thuận mua thêm 6 máy bay trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache trị giá gần 654,6 triệu USD.  

Hợp đồng mua 6 máy bay AH-64E Apache theo sau thỏa thuận được kí kết hồi năm 2015 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ với nhà thầu quân sự Boeing của Mỹ bao gồm việc mua 15 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook, 22 trực thăng AH-64E Apache. Quá trình bàn giao sẽ bắt đầu vào năm 2020.

Hiện nay, lục quân và không quân Ấn Độ vẫn đang tranh cãi về lực lượng nào sẽ được lựa chọn để sử dụng phi đội trực thăng Apache trong tương lai.

Theo tờ The Diplomat, không quân Ấn Độ đã bác bỏ đề xuất của lục quân về việc dùng chung các máy bay này mà muốn được toàn quyền sử dụng.

Trực thăng AH-64E Apache sẽ được bàn giao cho Ấn Độ từ năm 2020 

Tổng cộng 39 trực thăng AH-64E Apache sẽ được Ấn Độ chia làm 3 phi đội. Theo hãng tin Sputnik, các trực thăng này nhiều khả năng sẽ đồn trú gần biên giới với Trung Quốc và Pakistan nhằm phá hủy các loại xe tăng và xe bọc thép nếu một cuộc xung đột xảy ra.

Vận hành bởi tổ lái 2 người, AH-64E Apache đang là phiên bản trực thăng tấn công mạnh nhất do Mỹ sản xuất với khả năng mang theo các tên lửa Hydra 70 và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder. Nó cũng được trang bị 16 tên lửa không đối đất Hellfire, súng máy hạng nặng M230 30mm, có thể xả đạn ở vận tốc lên tới 625 phát/phút.