Ấn Độ chi 270 triệu USD mua hệ thống phòng không Spyder của Israel

ANTĐ - Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, New Delhi sẽ mua các hệ thống phòng không Spyder của Israel trị giá 270 triệu USD để đáp ứng nhu cầu về vũ khí phòng không vốn đang rất yếu của nước này.

Ấn Độ hiện đang tăng cường chương trình tên lửa phòng không tầm ngắn (SRSAM). Chương trình này được bắt đầu từ năm 2011 và chuẩn bị đi đến giai đoạn lựa chọn cuối cùng.

Thời báo Kinh tế Ấn Độ dẫn lời các nguồn tin cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Spyder, do tập đòa Rafael của Israel chế tạo, hiện đang dẫn đầu khi mà các đối thủ cạnh tranh khác từ Thụy Điển và Nga đã không thể tham gia các cuộc thử nghiệm kỹ thuật cuối cùng do lục quân Ấn Độ tiến hành trong năm 2015.

Hệ thống tên lửa phòng không Spyder của Israel

Do đó, hệ thống tên lửa phòng không Spyder của Israel có thể tiến hành giai đoạn mua sắm tiếp theo đó là mở giá mời thầu. Không quân Ấn Độ đã đặt mua hệ thống Spyder và đã biên chế để bảo vệ các căn cứ không quân nhạy cảm dọc biên giới.

Tuy nhiên, dự án SRSAM của lục quân nước này đã phải trải qua nhiều lần trì hoãn và đã kéo dài tới 5 năm. Trong khi đó, lục quân Ấn Độ cũng đã đặt mua các hệ thống tên lửa phòng không Akash do chính nước này chế tạo, nhưng các hệ thống này sẽ có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ các đơn vị tĩnh và các đơn vị phòng thủ do chúng bị hạn chế về khả năng cơ động cũng như thời gian ứng phó với một cuộc tấn công lâu hơn.

Ấn Độ dự kiến sẽ xây dựng ít nhất 2 trung đoàn tên lửa phòng không tầm ngắn, với tổng số 1.800 tên lửa. Nước này cũng sẽ yêu cầu nhà thầu chiến thắng chuyển giao công nghệ cho New Delhi để chế tạo hệ thống tên lửa phòng không này.