Ấn Độ chạy thử trên biển tàu ngầm tự chế có tên lửa đối hạm đầu tiên

ANTĐ - Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ cho biết, chiếc tàu ngầm diesel-điện thông thường có thể phóng tên lửa đối hạm đầu tiên mang tên Kalvari do nước này tự chế tạo sẽ được biên chế cho hải quân ngay sau khi thử nghiệm thành công.

Ngày 1-5, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận rằng, các cuộc thử nghiệm  ở cảng đối với chiếc tàu ngầm INS Kalvari đã “cơ bản hoàn thành” và được miêu tả là thành công.

Cùng ngày, tàu ngầm INS Kalvari đã được đưa khỏi cầu cảng ở Mumbai để tiến ra biển, chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm trên biển trong khoảng 5 đến 6 tháng, sau đó tàu sẽ được biên chế hoạt động.

Tàu ngầm INS Kalvari được đưa ra biển để chuẩn bị chạy thử
INS Kalvari là chiếc đầu tiên trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm thuộc Dự án 75, do chính Ấn Độ chế tạo dựa theo thiết kế của lớp tàu ngầm Scorpene theo một hợp đồng với tập đoàn DCNS của Pháp.

Tàu INS Kalvari có chiều dài 67m, rộng 6,2m và trọng lượng giãn nước khoảng 1.550 tấn, với chi phí gần 600 triệu USD/chiếc. Tàu có thể phóng được cả ngư lôi và tên lửa đối hạm cả khi nổi và khi chìm.

Tàu Scorpene được thiết kế để có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả vùng nhiệt đới, và được trang bị tất cả các phương tiện và hệ thống liên lạc để đảm bảo hiệp đồng tác chiến với các thành phần của một biệt đội hải quân.

Tàu có thể tác chiến trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau, như chống tàu ngầm, thu thập thông tin tình báo, rải thuỷ lôi và giám sát khu vực.