Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

ANTĐ -Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Ấn Độ vừa cáo buộc Trung Quốc điều quân đội sang xâm phạm lãnh thổ của mình.

Theo Asia Times, giới chức Ấn Độ vừa lên tiếng cáo buộc quân đội Trung Quốc đang đóng quân ở một vùng phi quân sự có tên gọi Barahoti và trực thăng tấn công Zhiba đã xâm phạm không phận nước này tới 5 phút vào hôm 19-7.

Ấn Độ và Trung Quốc liên tiếp có những động thái leo thang căng thẳng

Thủ hiến khu vực Uttarakhand, nằm dọc với biên giới Ấn Độ với Trung Quốc và Nepal, cho biết, sự việc trên là rất đáng lo ngại. Barahoti là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ tranh từ năm 1958, nhưng cả 2 nước chưa bao giờ đóng quân có vũ trang ở đây

Cách đây ít hôm, Ấn Độ đã triển khai gần 100 xe tăng T-72 tới vùng Ladakh, dọc biên giới với Trung Quốc, điều khiển Bộ Công thương Trung Quốc cảnh báo rằng, họ sẽ cân nhắc lại việc đầu tư kinh tế vào Ấn Độ.

New Delhi mới đây cũng trục xuất 3 nhà báo làm việc cho Tân Hoa xã. Giới chức Ấn Độ giải thích rằng, 3 nhà báo này đã ở lại quá hạn visa và phía nước này cũng đã gia hạn rất nhiều lần nên buộc phải trục xuất. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh cho rằng, Ấn Độ muốn cấm 3 người này ở lại Ấn Độ nhằm phản đối việc Trung Quốc cản trở Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm Cung ứng Hạt nhân (NGS).