2 chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ rơi ngoài khơi Bắc Carolina

ANTĐ - 2 chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ vừa rơi ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ vào hôm 26-5 vừa qua. Phi hành đoàn hiện đã được cứu sống và đưa tới bệnh viện.  

4 phi công đã được cứu và đưa đến bệnh viện đa khoa Sentara Norfolk ở vùng Norfolk, bang Virginia. Đại diện lực lượng tuần duyên Mỹ ông Fagal Nifin cho biết, một người đã bị thương ở chân, trong khi số còn lại thì chưa rõ tình hình.

Máy bay gặp nạn ở khu vực cách bờ biển Bắc Carolina khoảng 40km

Đội cứu hộ đã được triển khai đến địa điểm rơi máy bay, cách bờ biển Bắc Carolina 40km sau khi nhận được thông tin về việc 2 chiếc máy bay va chạm với nhau vào lúc 10h30’ giờ địa phương, ngày 26-5.

Theo hải quân Mỹ, 2 chiếc máy bay đã “gặp sự cố” khi đang trong một chuyến bay tập thông thường. 2 chiếc F/A-18 này thuộc đội chiến đấu cơ tấn công số 211, đóng tại căn cứ hải quân Oceana. Một tàu cá gần khu vực hiện trường đã giúp sức trong quá trình tìm kiếm và cứu hộ.

F/A-18E Super Hornet là phiên bản nâng cấp của chiếc đấy cơ tấn công F-18 Hornet, hiện đang được sử dụng bởi cả hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ.