11 binh sĩ Philippines thiệt mạng do đồng đội không kích nhầm

ANTD.VN -Express đưa tin: Ít nhất 11 binh sĩ quân đội Philippines thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một cuộc không kích nhầm của đồng đội nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, miền nam đất nước.

11 binh sĩ Philippines thiệt mạng do đồng đội không kích nhầm ảnh 1

Gần 20 binh sĩ Philippines thương vong do đồng đội không kích nhầm

"Một nhóm binh sĩ Philippines đã bị tấn công nhầm bởi chính quân đội nước này, khi họ tiến hành không kích diệt phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền nam đất nước. Vụ việc đã khiến 11 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết trong một thông báo được phát đi ngày hôm nay (1-6).

Theo ông Lorenzana, xảy ra thảm kịch này là do sự phối hợp không ăn ý giữa các lực lượng hoạt động trên mặt đất và không quân khi tiến hành tấn công tiêu diệt nhóm khủng bố Abu Sayyaf đang gây chiến trong thành phố.

Giao tranh tại Marawi bùng phát vào chiều ngày 23-5, sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà nghi là nơi ẩn náu của Isnilon Totoni Hapilon, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, đồng thời được biết đến là Tiểu vương của tất cả các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Philippines.

Abu Sayyaf, nhóm khủng bố thề sẽ trung thành với lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, đã gây ra một cuộc chiến tàn phá thành phố chỉ trong hơn một tuần.

Chỉ trong tháng 5-2017, những tên thánh chiến đã giết chết 19 thường dân, và trong một vụ việc khác, chúng đã bắt 14 người làm con tin từ một nhà thờ.