1.000 binh lính và lô xe bọc thép Mỹ đầu tiên đang tới Ba Lan

ANTD.VN - Ngày 10-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan Bartlomiej Misiewicz cho biết, gần 1.000 lính và lô thiết bị quân sự đầu tiên của lữ đoàn xe tăng Mỹ bắt đầu được triển khai đến nước này.

Số lính Mỹ này sẽ được triển khai tại Ba Lan trong khuôn khổ sứ mệnh Giải pháp Đại Tây Dương và sẽ tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự chung với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là các quốc gia Đông Âu, giáp biên giới với Nga.

Theo phát ngôn viên Misiewicz, lễ đón chính thức binh lính Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 14-1 tới.

Xe tăng và xe bọc thép Mỹ tập kết tại cảng Bremerhaven của Đức

Toàn bộ lữ đoàn xe tăng được triển khai đến trong thời gian tới bao gồm 4.000 binh lính, 87 xe tăng, 18 pháo tự hành Paladin, 144 xe bọc thép chiến đấu Bradley và hàng trăm xe bọc thép Humvee.

Trước đó, hôm 6-1, số binh lính và phương tiện quân sự này đã được 2 tàu vận tải đổ bộ của Mỹ đưa tới tập kết lên cảng Bremerhaven của Đức.

Toàn bộ lực lượng này sẽ được triển khai đến Ba Lan để tham gia các cuộc diễn tập vào cuối tháng này, và sau đó sẽ được triển khai đến Bulgari, Rumani và các nước vùng Baltic là Estonia, Litva và Latvia.