Xử lý nghiêm ông bố dùng roi bện bằng dây điện đánh đập dã man con trai 9 tuổi

ANTD.VN - Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh với PV Báo ANTĐ cách đây ít phút, liên quan đến vụ bé N. (9 tuổi), ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội bị bố đẻ là Trần Tuấn Long (36 tuổi) hành hạ dã man bằng roi được bện bằng những sợi dây điện.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, ngày 13-12, Công an xã Vân Nội, huyện Đông Anh tiếp nhận đơn trình báo của mẹ cháu N., ở quận Bắc Từ Liêm, tố cáo chồng cũ là Trần Tuấn Long đã hành hạ dã man cháu bé mới lên 9 tuổi, là con chung của hai người.

Những vết thương trên người bé N. do bị bố đẻ dùng roi bện bằng dây điện đánh

Ngay sau đó, thông tin vụ việc đã được Công an xã Vân Nội báo cho Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh. Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo lực lượng Điều tra tổng hợp, phối hợp với Công an xã Vân Nội tập trung mở cuộc điều tra. 

Được biết, mẹ cháu N. và chồng cũ là Trần Tuấn Long kết hôn với nhau vào năm 2004. 11 năm sau, họ chia tay nhau vì không hòa hợp và cháu N. ở với bố, còn mẹ cháu chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống.

Ngày 11-12, biết tin con trai bị bố đánh bằng roi bện bằng dây điện rất dã man, mẹ cháu N. đã đến đưa con về nhà để chăm sóc và trình báo Công an xã Vân Nội.

“Trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh đã mời bố đẻ cháu N. là Trần Tuấn Long lên cơ quan công an làm việc và người này khai nhận có hành vi dùng roi bện bằng dây điện đánh con. Trần Tuấn Long biện minh cho hành vi trên là để ‘dạy dỗ’ con cái. Tuy nhiên, cách dạy dỗ này rất dã man, nhất là đối với chính con đẻ của mình” - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh và cho biết Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang khẩn trương làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự. 

Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, chiều 13-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 6366/UBND-TKBT yêu cầu CATP Hà Nội; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Chủ tịch UBND quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Đông Anh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người xảy ra tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc; đảm bảo quyền lợi của trẻ theo quy định.

Hiện cháu N. đang ở cùng với mẹ tại quận Bắc Từ Liêm.