Xây thế trận khép kín ngăn "cát tặc"

ANTĐ - Để ngăn chặn các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội với Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, ngoài sự nỗ lực tuần tra, xử lý của các lực lượng chức năng Hà Nội, không thể thiếu sự phối hợp từ những tỉnh, thành phố giáp ranh.

Hoạt động khai thác cát ở địa bàn Vĩnh Phúc, giáp ranh Hà Nội từng bước giảm sức “nóng”

 

Kiên quyết với “cát tặc”

Thời gian qua, các lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác, mua bán cát trái phép trên nhiều tuyến sông. Không chỉ là những hoạt động đơn lẻ, một số vụ việc bị phát hiện cho thấy, khai thác cát trái phép có sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp. Đơn cử, ngày 25-4, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy và CAH Phúc Thọ kiểm tra, phát hiện bắt giữ 1 tàu cuốc của Công ty TNHH Kim Thanh và 2 tàu cuốc khác  của Công ty Hòa Bình, đang khai thác cát dưới lòng sông Hồng (đoạn thuộc địa bàn xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ).

Cơ quan chức năng đã kết luận tàu cuốc của Công ty TNHH Kim Thanh hoạt động khai thác cát sai vị trí so với nội dung giấy phép đã được UBND tỉnh Hà Tây cũ cấp; 2 chiếc tàu cuốc còn lại khai thác cát trái phép. 

Trong các ngày 30-4 và 1-5, trên dọc tuyến sông Hồng thuộc địa bàn các huyện Gia Lâm, Ba Vì và quận Long Biên (Hà Nội), quá trình tuần tra kiểm soát, các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng, công an các quận, huyện đã bắt giữ hơn 10 tàu hút cát. 

Kiên quyết trước hoạt động, hiện tượng khai thác cát trái phép, đầu tháng 5 vừa qua, Giám đốc CATP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, công an cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông thuộc địa bàn Hà Nội. Theo đó, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, điều tra cơ bản, lập danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi; sử dụng đất ven sông làm bãi tập kế, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng…

Yêu cầu đặt ra là, địa bàn nào để tồn tại các hoạt động khai thác cát trái phép, sai phép cát, sỏi lòng sông; các bến thủy nội địa hoạt động trái phép; các xe ô tô chở quá trọng tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến các tuyến đê, kè, công trình thủy lợi; các hoạt động “bảo kê” bến bãi trung chuyển… thì thủ trưởng đơn vị, cán bộ được giao theo dõi quản lý địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP.

Công an Hà Nội bắt giữ phương tiện hút cát trái phép trên sông Hồng 

Tăng cường công tác phối hợp 

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cầm, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội chia sẻ, công tác quản lý và xử lý các đối tượng khai thác cát tại các địa bàn giáp ranh gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng khai thác cát trái phép khi thấy lực lượng cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ lập tức di chuyển sang Vĩnh Phúc hay Phú Thọ và ngược lại. Bên cạnh đó, phương tiện, dụng cụ chuyên dụng cho lực lượng làm nhiệm vụ chưa được trang bị đầy đủ. Hiệu quả cao chỉ đạt được khi các lực lượng ở các địa bàn cùng ra quân, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. 

Nhìn nhận về công tác phối hợp ở địa bàn giáp ranh, Đại úy Phùng Quốc Trưởng - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát quét vét “cát tặc”, nhằm ổn định tình hình ANTT trên các tuyến sông thuộc địa bàn, trong đó chú trọng phối hợp với TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Văn Khước - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc có 3 con sông (sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy) chảy qua, trong đó có sông Hồng giáp ranh với Hà Nội và sông Lô giáp ranh với tỉnh Phú Thọ.

Tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trước đây diễn ra tương đối phức tạp. Đáng chú ý, đối với tuyến sông Lô, hiện có 8 công ty, doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát và 3 doanh nghiệp được Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa và tận thu sản phẩm. 

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến sông Lô (đoạn chảy qua địa bàn các xã Triệu Đề, Cao Phong, Đức Bác, Tứ Yên, Bạch Lưu, Hải Lựu…), những ngày trung tuần tháng 5 này, hoạt động khai thác cát trái phép đã giảm hẳn. “Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, nhận thức pháp luật của các doanh nghiệp được cấp phép và nhất là sự tăng cường phối hợp với Hà Nội, Phúc Thọ, đã từng bước ngăn chặn hoạt động “cát tặc”, ông Trần Quang Sỹ - Chủ tịch UBND xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc chia sẻ.