Vừa trộm cắp điện thoại, lại tiếp tục tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Ngay sau khi trộm cắp trót lọt hàng chục chiếc điện thoại di động, trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng CAH Thường Tín, Hà Nội, tiếp tục phát hiện Vũ Đăng Trọng có hành vi phạm tội khi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từng có 2 tiền án, ngày 5-7-2000, Vũ Đăng Trọng, SN 1978, trú ở Văn Bình, Thường Tín, bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội hiếp dâm. Ra tù, đến ngày 4-9-2010, Trọng tiếp tục vi phạm pháp luật và bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xử phạt 16 tháng tù về tội đánh bạc. Chấp hành bản án xong, đến ngày 22-12-2016, Trọng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục phạm pháp khi rủ 2 đối tượng khác đi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Vũ Đăng Trọng liên tục có thái độ không hợp tác, chống đối

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng 22-12-2016, trong lúc đang ngồi chơi cùng Phùng Hữu Hân, SN 1993, trú ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì và Nguyễn Văn Cường, SN 1998, trú ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Vũ Đăng Trọng nảy ý định đi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Trọng đã “tăm tia” một cửa hàng bán điện thoại di động ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, nắm được quy luật hàng ngày của cửa hàng này thường không có người trông coi vào ban đêm.

Nhóm đối tượng thủ sẵn 1 chiếc kìm cộng lực phá khoá, đột nhập rồi trộm cắp hơn 20 chiếc điện thoại di động các loại cùng nhiều thẻ cào. Trị giá số tài sản hơn 50 triệu đồng. Trộm cắp trót lọt, các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Phùng Hữu Hân và Nguyễn Văn Cường

Đội CSHS CAH Thường Tín đã xác minh, xác định được nhóm đối tượng gây án. Ngày 28-12-2016, trong quá trình truy bắt đối tượng, CAH Thường Tín phát hiện Vũ Đăng Trọng cùng Ngô Thị Huyền Trang, SN 1995, trú tại Đại Áng, Thanh Trì, đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Triển khai lực lượng để bắt giữ, lực lượng công an phát hiện Trọng và Trang đang tàng trữ ma túy.

Theo lời khai của Trang, để tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, Trang đã mua 2 gói nilon cùng 4 viên dạng thuốc, tổng trọng lượng gần 7 gram, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng Ketamine, từ một đối tượng không quen biết về đưa cho Trọng.

Kiểm tra tại hiện trường, ngoài số ma túy trên, lực lượng công an còn thu giữ được 5 chiếc điện thoại di dộng do Trọng trộm cắp được, chưa kịp tiêu thụ.

Đến ngày 29-12-2016, cơ quan công an bắt giữ được đối tượng Phùng Hữu Hân. Qua vận động, 1 ngày sau thì đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Cường đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện CAH Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.