Vừa cướp xong thì gặp Cảnh sát 113

ANTĐ - TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vừa tuyên phạt bị cáo Phan Viết Tây, SN 1991, ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 20 tháng tù và bị cáo Đinh Việt Hùng, SN 1979, ở phố Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, 15 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản. 

Vừa cướp xong thì gặp Cảnh sát 113 ảnh 1

Tây và Hùng tại thời điểm bị bắt giữ

Theo cáo trạng của VKSND quận Hai Bà Trưng, 9h30 ngày 20-1-2015, Đinh Việt Hùng điều khiển xe Wave mang BKS: 30M3 - 5067 chở Phan Viết Tây đi lòng vòng, tìm người có tài sản sơ hở để cướp. Đến 15h cùng ngày, khi đến điểm chờ xe buýt trước cổng Khoa tại chức, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Tây và Hùng bàn nhau, Hùng ngồi trên xe máy đợi bên ngoài, còn Tây vào điểm chờ xe buýt xem ai sơ hở sẽ cướp tài sản, sau đó chạy ra ngoài nơi Hùng nổ xe máy chờ sẵn để tẩu thoát. 

Đứng trong điểm chờ xe buýt được 30 phút, Tây trông thấy anh Nguyễn Văn Quang, SN 1995, quê Nghệ An là khách chờ xe buýt sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Trend gọi điện, liền tiếp cận rồi giả vờ mượn. Không chút nghi ngờ, anh Quang đưa điện thoại cho Tây sử dụng. Vừa cầm được  chiếc điện thoại, Tây lập tức chạy ra chỗ Hùng chờ sẵn để tẩu thoát. 

Biết gặp phải cướp, anh Quang hô hoán, đuổi theo tóm được chiếc xe máy của Hùng, làm cho Hùng và Tây cùng ngã ra đường. Đúng lúc này, tổ công tác 113 - CAQ Hai Bà Trưng trong lúc tuần tra địa bàn tuyến phố Lê Thanh Nghị nghe thấy người dân tri hô “cướp”  đã tổ chức vây bắt. 

Thấy lực lượng công an, Tây và Hùng càng chống cự quyết liệt và tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau ít phút truy đuổi, Thượng úy Trần Xuân Tùng đã tiếp cận, khống chế bắt giữ được Tây và Hùng cùng tang vật.