Vừa cướp giật xong lại tự "chui đầu vào rọ" 141

ANTD.VN - Sử dụng xe máy trộm cắp đi gây án, Việt cùng bọn dễ dàng cướp giật được chiếc điện thoại đắt tiền. Vậy nhưng trên đường đào tẩu, những tên cướp này lại chạy đúng vào tuyến đường lực lượng 141 chờ sẵn.

Ngày 30-8, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Ái Việt (SN 1993), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1998), Bùi Mạnh Tuấn (SN 1994) ở các xã Hoàng Nam, Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định ra xét xử về các tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Liên quan, Hà Thọ Hiếu (SN 1989, ở xã Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng bị truy tố về tội tiêu thụ của gian.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ái Việt cùng 2 bị cáo đồng hương vốn thuê trọ tại quận Bắc Từ Liêm nhưng lại không hề học hành hay làm việc chân chính tại Hà Nội. Để có tiền ăn tiêu hàng ngày, nhóm thanh niên này rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Nguyễn Ái Việt (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan

Theo đó, sau khi trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Sufat của một người quê Phú Thọ, chiều 20-1-2016, Việt sử dụng luôn chiếc xe máy tang vật này và rủ Nguyễn Ngọc Khánh đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Lượn lờ ở phố Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy), Việt và Khánh phát hiện một thanh niên cầm chiếc điện thoại đứng ở lề đường nên áp sát giật lấy. Tăng ga tẩu thoát vào phố Phạm Hùng, bộ đôi cướp giật lập tức bị một tổ công tác 141 – CATP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe vì đầu trần.

Kiểm tra túi xách của Việt, lực lượng 141 phát hiện 2 vam phá khóa cùng chiếc điện thoại đắt tiền. Ngay lập tức, 2 đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật tài sản ở phố Hồ Tùng Mậu thừa nhận đang trên đường đi gây án. Đối với chiếc xe máy sử dụng, Việt khai cũng là tang vật của một vụ trộm cắp trước đó.

Mở rộng vụ án, CQĐT – CATP Hà Nội đã làm rõ, từ ngày 9 đến 20-1-2016, Việt cùng 2 bị cáo đồng hương đã trộm cắp được tổng cộng 3 xe máy (trị giá hơn 17,5 triệu đồng) và 1 vụ cướp giật chiếc điện thoại nêu trên (trị giá 5 triệu đồng).

Trong số các vụ phạm pháp đó, Bùi Mạnh Tuấn tham gia 2 trộm cắp, còn Khánh đồng phạm với Việt 1 vụ cướp giật tài sản. Đối với bị cáo Hà Thọ Hiếu thì 2 lần tiêu thụ 2 xe máy mà Việt cùng đồng bọn trộm cắp trót lọt.

Xem xét hành vi tội phạm của các bị cáo, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Ái Việt 7 năm tù về 2 tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Với những tội danh tương ứng, các bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 30 tháng tù giam.