Vụ trộm nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Long An: Kẻ chủ mưu đang "nợ" 4 quyết định truy nã

ANTĐ - Lê Văn Hoàn, 32 tuổi, quê quán xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, kẻ chủ mưu trong vụ sử dụng súng, đột nhập  táo tợn nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An, cũng chính là đối tượng đang trốn 4 quyết định truy nã.

Vụ trộm nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Long An: Kẻ chủ mưu đang "nợ" 4 quyết định truy nã ảnh 1

Lê Văn Hoàn cùng nhóm đàn em bị bắt giữ trước đó

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an ngày 12-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàn cùng đồng bọn là Nguyễn Đức Phong, 29 tuổi, quê quán xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo Cục CSHS, chỉ trong năm 2015, Hoàn bị 4 CQĐT ra quyết định truy nã về tội danh trộm cắp tài sản. Đó là quyết định truy nã đặc biệt của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, quyết định truy nã nguy hiểm của cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và 2 quyết định truy nã của CAQ Ba Đình và CAQ Tây Hồ. 

Tại địa bàn Hà Nội, Hoàn cùng 2 đồng hương là Nguyễn Văn Việt (21 tuổi), Nguyễn Bá Thái (27 tuổi) gây ra 4 vụ trộm cắp với số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Lớn nhất trong đó  là  vụ đột nhập một hộ gia đình lấy được chiếc két sắt rồi mang về rừng Sến, thuộc địa bàn huyện Hà Trung, Thanh Hóa “mổ thịt”. Trong két có hơn 400 triệu đồng, Hoàn giữ lại gần hết.

Lần lượt sau đó, Việt, Thái và em trai Hoàn (tham gia phá két) bị CATP Hà Nội bắt giữ, riêng Lê Văn Hoàn trốn thoát và di chuyển vào hoạt động gây án ở các địa bàn phía Nam. Khoảng cuối tháng 7-2015, Hoàn chỉ đạo Nguyễn Đức Sỹ,  quê Thanh Hóa, trú tại quận 2, TP.HCM; Lê Văn Sơn, trú tại huyện Hoằng Hóa và Trần Văn Thanh, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thuê ô tô đi từ Thanh Hóa vào TP.HCM đón Hoàn đi gây án. Sáng sớm 26-7, nhóm của Hoàn đột nhập  nhà ông Nguyễn Văn Phương, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông lấy trộm được xe ô tô Camry. 

Vì không có giấy tờ, lại bị lực lượng công an truy tìm ráo riết nên nhóm của Hoàn buộc phải bỏ lại xe ở khu vực bến xe TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 20-8-2015, CQĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt được Sỹ và Sơn, còn Thanh và Hoàn bỏ trốn. Hai đối tượng bị bắt khai nhận đã cùng nhóm gây ra 9 vụ trộm két sắt ở nhiều tỉnh, thành phố. 

Quá trình lần theo dấu vết Lê Văn Hoàn, lực lượng công an xác định đối tượng thuê 2 ngôi nhà ở TP.HCM, một nhà để đồng bọn ở và ngôi nhà còn lại Hoàn đón vợ từ Thanh Hóa vào. Cuối tháng 2-2016, kẻ chủ mưu các vụ trộm liên tỉnh đã bị bắt.

Qua đấu tranh khai thác, Lê Văn Hoàn cùng đồng bọn khai nhận thường thuê xe ôtô di chuyển từ Nam ra Bắc, săn tìm nhà có kinh tế khá giả để đột nhập trộm cắp. Hầu hết các vụ trộm do Hoàn thực hiện, các đối tượng còn lại đảm nhiệm việc cảnh giới. Trong đó có vụ lúc 2h ngày 30-12-2015, Hoàn cùng đồng phạm sử dụng xe ô tô Camry đeo biển số giả đến nhà ông Nguyễn Văn Út (Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An) tại ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa. Hoàn đột nhập nhà, lục túi quần của gia chủ lấy được 1,1 triệu đồng thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Đồng bọn của Hoàn ở ngoài biết bị động, đã nổ súng “cảnh cáo” khiến gia đình bị hại không dám truy đuổi.

Trước thời điểm bị bắt, ngày 16-2-2016, Hoàn đưa cho Phong 30 triệu đồng để thuê xe ô tô Fortuner 7 chỗ, dùng làm phương tiện đi trộm cắp. Khoảng 1h ngày 21-2, các đối tượng đi đến khu vực đường Tô Ngọc Vân, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Đột nhập được vào sân căn biệt thự nhưng không vào được nhà, Hoàn đã tìm cách mở khóa chiếc xe ô tô trong sân, lấy được một số tiền mặt.

Cuối tháng 1-2016, Hoàn cùng đồng bọn đi xe ô tô biển số giả từ TP.HCM ra TP Bắc Giang (Bắc Giang). Vẫn thủ đoạn cũ, Hoàn đột nhập căn biệt thự sang trọng, lấy được chiếc túi xách bên trong có gần 20 triệu đồng. Vụ án đang được Cục CSHS, Bộ Công an điều tra mở rộng.