Vụ lái xe ôm bị đâm, lết từ cánh đồng ra kêu cứu: Khởi tố bị can Bùi Văn Hùng

ANTD.VN -Từ Hà Nội về, do không có tiền nên Hùng vờ gọi xe ôm đến chở mình. Trên đường đi, Hùng bất ngờ dùng dao tấn công tài xế xe ôm để cướp chiếc xe. Gây án xong, Hùng mang chiếc xe của nạn nhân đi bán lấy tiền ăn tiêu. Hết tiền, Hùng lại dùng dao khống chế học sinh để cướp điện thoại.

Ngày 20-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hùng (SN 1997) trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội cướp tài sản. Hùng là nghi can đã đâm trọng thương tài xế xe ôm vào chiều ngày 4-7 tại địa bàn xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào chiều ngày 4-7, người dân ở xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tá hỏa khi nhìn thấy một người đàn ông máu me khắp người đang cố gắng lết từ cánh đồng vắng ra quốc lộ kêu cứu. Người này chỉ kịp nói mình làm tài xế xe ôm và bị cướp rồi ngất xỉu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch.

Vụ lái xe ôm bị đâm, lết từ cánh đồng ra kêu cứu: Khởi tố bị can Bùi Văn Hùng ảnh 1

Bùi Văn Hùng tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Nhận định đây là một vụ cướp táo bạo, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Trong khi công an đang truy tìm manh mối thì ngày 9-7, một nam sinh 14 tuổi ở huyện Yên Thành đã đến công an trình báo mình bị một thanh niên dí dao cướp đi chiếc điện thoại Iphones.

Nam sinh này cho biết, trong lúc giằng co, tên cướp đã bị thương ở tay. Qua rà soát, cơ quan công an triệu tập Bùi Văn Hùng để làm việc. Ban đầu, Hùng khẳng định mình không liên quan đến sự việc và vết thương ở tay là do bị tai nạn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã buộc Hùng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng khai nhận, ngày 3-7, Hùng đi từ Hà Nội về Nghệ An. Sau khi xuống xe, hết tiền, Hùng vờ gọi xe ôm rồi tấn công tài xế cướp xe. Tài sản cướp được, Hùng đi bán cho một người buôn sắt vụn giá 1 triệu đồng.

Tiêu hết số tiền đó, Hùng dùng dao để cướp điện thoại của nam sinh. Được biết, Hùng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng Hùng ra xét xử trước pháp luật.