Vụ chồng sát vợ bằng 36 nhát dao ở Gia Lai: Phát hiện thi thể người chồng dưới giếng

ANTĐ - Trong lúc lên thăm rẫy, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông dưới giếng sâu nghi là của người chồng đã sát hại vợ bằng 36 nhát dao.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Chiều 12/9, Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phát hiện thi thể của một người đàn ông dưới giếng tại rẫy cà phê ở tổ 17, phường Yên Thế, TP Pleiku.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt kiểm tra hiện trường, thấy một chiếc áo khoác và một chiếc ví bên trong có một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku). “Đây có thể là nghi can Thịnh đã sát hại chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (SN 1994, vợ của Thịnh)”, thượng tá Sơn thông tin.

Vị trí giếng nước cánh nhà nạn nhân khoảng 500m. Hiện cơ quan chức năng đang trục vớt thi thể lên để điều tra.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, một người dân đi làm rẫy cà phê tại khu vực tổ 17, phường Yên Thế, TP Pleiku, thấy chiếc áo khoác để trên thành giếng và phát hiện thi thể của một người đàn ông nổi lềnh bềnh dưới giếng nên trình báo cơ quan chức năng.

Như báo ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 9-9, giữa vợ chồng Thịnh xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thịnh lấy một con dao đâm liên tục vào người, mặt chị Kiều. Thấy vậy, em gái chị Kiều chạy vào can ngăn thì cũng bị Thịnh dùng dao đâm một nhát vào chân. Quá hoảng sợ, em gái chị Kiều bỏ chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến cứu.

Khi hàng xóm chạy đến thì thấy chị Kiều nằm bất động trên vũng máu nên lập tức đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Sau khi gây án, Thịnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị đâm tổng cộng 36 nhát dao trên người. Con dao gây án cũng đã được tìm thấy trong một hầm rút sau nhà.