Vụ chém người ở Phúc Thọ: Bộc phát từ quán nhậu cháo lòng!

ANTD.VN - Là bạn bè, nhưng vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu ăn cháo lòng ở chợ, 2 lái xe đã xô xát, ẩu đả, đâm chém lẫn nhau, khiến một người chết, một người bị thương. Vụ chém người dã man gây chấn động này xảy ra ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ngày 8/10.

2 ngày xảy ra vụ án mạng, dư luận nhân dân xã Thọ Lộc vẫn chưa hết xôn xao.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Phúc Thọ, sáng 8-10, anh Chu Mạnh Long, 32 tuổi, trú ở cụm 1, xã Thọ Lộc cùng Trịnh Văn Sơn, 37 tuổi, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, đều làm lái xe cho một công ty vận tải trên địa bàn rủ nhau đi ăn sáng tại quán cháo lòng ở xã Thọ Lộc.

Sau khi ăn uống no say, Long rủ Sơn đi hát karaoke nhưng Sơn không đồng ý. Nghĩ Sơn khinh thường mình nên Long tức giận chửi mắng, lời qua tiếng lại hai người lao vào ẩu đả. Bị đánh đau, Long vớ lấy con dao bầu trong quán chém 2 nhát vào người Sơn, trong đó có một nhát sau kéo dài từ ngực xuống bụng.

Cay cú vì bị chém, Trịnh Văn Sơn đã cầm dao đuổi theo Chu Mạnh Long truy sát. Khi đuổi kịp, mặc dù anh Long liên tục van xin nhưng Sơn vẫn lạnh lùng xuống tay tới tấp cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Lĩnh trọn 13 nhát chém hiểm, Chu Mạnh Long sau đó đã tử vong vì mất máu cấp.

Vụ chém người ở Phúc Thọ: Bộc phát từ quán nhậu cháo lòng! ảnh 1Hiện trường quán cháo tại xã Thọ Lộc - nơi xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an cơ sở đưa đối tượng Trịnh Văn Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây; đồng thời bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra và thu thập thông tin từ phía nhân chứng.

Cơ quan CSĐT CAH Phúc Thọ đang lấy lời khai của đối tượng Trịnh Văn Sơn 

Vụ chém người ở Phúc Thọ: Bộc phát từ quán nhậu cháo lòng! ảnh 3

Đối tượng Trịnh Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết: Đây là vụ án mạng tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong đời sống mà hai người vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, đã sử dụng hung khí để tước đoạt mạng sống của nhau. Điều này cũng cho thấy sự côn đồ và liều lĩnh của đối tượng.

Hiện, cơ quan CSĐT CAH Phúc Thọ đang phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục thu thập các chứng cứ liên quan, đặc biệt là canh phòng cẩn thận đối tuợng Trịnh Văn Sơn để phục vụ cho công tác điều tra.

Thông qua vụ án trên, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà khuyến cáo tới người dân cần nâng cao ý thức về pháp luật, hạn chế sử dụng bia rượu trong cuộc sống thường ngày cũng như kiểm soát hành vi của mình trước các mối quan hệ trong xã hội để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.