Vụ bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị cướp tại nhà: Phát hiện thi thể tại bãi rác

ANTD.VN - Tại hiện trường, thi thể của cháu bé được cho là bị bắt cóc trước đó có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhận định, có thể bé đã bị sát hại.

 

Trước đó, vào khoảng 18h40’ ngày 25-11, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952) đang bế cháu gái nội mới 20 ngày tuổi thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt (1 nam và 1 nữ) đi xe máy tay ga xông vào nhà khống chế.

Đoạn đường trước ngôi nhà cháu bé bị bắt cóc

Đối tượng nam dùng dao uy hiếp, đe dọa; còn đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà ra ngoài cổng và giằng lấy cháu bé. Đối tượng nam còn đạp ngã bà Xuân trước khi cả 2 lên xe máy tẩu thoát.

Tại hiện trường, có rơi lại một chiếc dép tổ ong, một tờ giấy nghi là của các đối tượng bắt cóc...

Trong lúc cơ quan Công an đang tích cực điều tra thì phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác.