Vờ say ô tô, gã trai đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ

ANTD.VN - Trên đường đưa “bạn gái” 12 tuổi về Hà Nội chơi, Tú lấy lý do bị say xe, phải xuống giữa đường rồi tìm thuê nhà nghỉ.

Ngày 27-8, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Mai Ngọc Tú (19 tuổi, trú ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), để điều tra xử lý về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 23-8, Phòng CSHS CATP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của ông Kiên (42 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng), về việc con gái ông là cháu Mai (12 tuổi), bị một nam thanh niên rủ rê đi chơi, sau đó có hành vi xâm hại tình dục.

Theo tường trình của cháu Mai, đầu tháng 8 vừa qua, trong khi chơi game trên mạng Internet, Mai quen biết Mai Ngọc Tú, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. 

Ngày 21-8, Tú hẹn đón cháu Mai tại bến xe Niệm Nghĩa để đưa đi Hà Nội chơi. Nhận lời, Mai rủ thêm cô bạn học cùng lớp. Rời bến xe chừng nửa tiếng, Tú nói bị say xe nên cả 3 xuống giữa đường. Tú gạ gẫm, đưa 2 cô bé vào 1 phòng nghỉ tại địa bàn quận Dương Kinh, Hải Phòng. 

Tại đây, Tú đã tìm cách đưa cháu Mai sang phòng bên cạnh, khóa cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, đối tượng bỏ trốn đi Hà Nội. Tại CQĐT, đối tượng Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(tên của nạn nhân đã được thay đổi)