Vợ dùng xà beng đập chết chồng

ANTD.VN - Ngày 20-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Triệu Thị Vui (31 tuổi),  trú tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương về hành vi “Giết người”.

Vào ngày 16-8, cơ quan điều tra CAH Sơn Dương nhận được tin báo về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Khuôn Tâm. Nạn nhân được xác định là anh Đàm Viết Xuân (32 tuổi) chồng của Triệu Thị Vui.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan CSĐT xác định nạn nhân chết do bị vật cứng tác động vào đầu dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra án mạng, trời mưa rất to nên dấu vết tội phạm xung quanh ngôi nhà gần như không có.

Đối tượng Vui và hung khí gây án

Tuy nhiên, qua thu thập thông tin về cuộc sống của vợ chồng Vui, cơ quan Công an xác định lâu nay tình cảm giữa họ có rạn nứt, nhiều lần hai người định bỏ nhau nhưng không thành. Trước những dấu hiệu nghi vấn này, cơ quan Công an triệu tập Vui đến trụ sở để lấy lời khai.

Theo cán bộ thụ lý vụ án, lúc đầu Vui tỏ ra thương tiếc chồng, rồi một mực nói nguyên nhân anh Xuân chết là do tự đập đầu vào bàn tự tử.

Nhưng với những mâu thuẫn trong hành động và lời khai của Vui, cơ quan Công an xác định chính Vui là kẻ gây án. Biết không thể chối tội, Vui đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Vào khoảng 11h30 ngày 16-8, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, thấy chồng đang nằm ngủ trên giường, Vui đã nảy sinh ý định giết chồng. Vui dùng xà beng gia đình hay mang đi đào sắn đánh nhiều nhát vào đầu anh Xuân. Sau khi gây án, đối tượng đem chiếc xà beng vứt xuống suối, rồi sang nhà mẹ đẻ gần đó ăn cơm trưa và đi có việc riêng, mặc chồng nằm bất tỉnh tại nhà.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Vui cùng mẹ đẻ về nhà thấy anh Xuân bị thương nằm bất động, do không biết sự việc nên mẹ của Vui tri hô người đến giúp đưa đi cấp cứu nhưng anh Xuân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành tìm kiếm và thu được hung khí Vui dùng gây án gồm 2 chiếc xà beng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.