Vờ bán bạc để ‘nẫng’ 5 lắc dây chuyền vàng

ANTD.VN - Ngày 3-7, CQĐT CAQ Lê Chân, Hải Phòng cho biết,  đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Trung, về hành vi trộm cắp tại hiệu vàng.

Trước đó, ngày 28-6, ông Đinh (SN 1952, kinh doanh vàng bạc ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) đến Công an cơ sở trình báo về việc sáng cùng ngày, kẻ gian đã lấy trộm một số đồ trang sức bằng vàng, tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Đối tượng Trung cùng số lắc vàng bị thu giữ

Tiến hành điều tra, CAP Cát Dài cùng đội CSHS CAQ Lê Chân đã đánh giá các dấu vết hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera tại cửa hiệu và trong khu vực. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng dựng được nghi can là 1 người đàn ông đã đến cửa hiệu nhà ông Đinh giao dịch, cầm cố dây chuyền bạc,  sáng cùng ngày.

Tập trung rà soát, sàng lọc, lực lượng Công an xác định đối tượng đó là Nguyễn Văn Trung (SN 1978, trú ở phường An Dương, quận Lê Chân).  Tên này nghiện ma túy, có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Văn Trung đến làm việc. Qua đấu tranh, Trung thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sau một thời gian thăm dò sinh hoạt của gia đình ông Đinh, vào khoảng 8h30 ngày 28-6, Trung đi xe máy đến hiệu vàng đúng lúc chỉ có 1 mình ông Đinh ở nhà.

Vờ muốn cầm cố sợi dây chuyền bạc với giá 2 triệu đồng, lợi dụng lúc ông Đinh tập trung kiểm tra chất lượng sợi dây chuyền bạc, đối tượng Trung thò tay vào tủ kính lấy được 5 lắc dây chuyền vàng. Sau đó, Trung bảo không muốn bán dây chuyền bạc nữa và lên xe tẩu thoát.

Số vàng lấy được, Trung mang về nhà người thân cất giấu. Tuy nhiên, đối tượng không ngờ đã bị phát giác. Từ lời khai của Trung, cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi tang vật, trả cho bị hại.