Vì mâu thuẫn, em rể đánh vỡ đầu anh vợ

ANTĐ - Nhận thấy, kháng cáo của bị hại là không có cơ sở nên tại phiên tòa ngày 30-10, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại của anh Đinh Văn Lộc (SN 1969), trú ở xã Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (tức Sơn, SN 1971), trú tại phố Kim Giang, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn chỉ phải chấp hành 8 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nội dung vụ án cho thấy, anh Đinh Văn Lộc và anh ruột là Đinh Văn Tùng (SN 1967, cũng ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên) vốn có mâu thuẫn với nhau về chuyện đất đai. Trưa 17-11-2014, anh Lộc bất ngờ bị một số thanh niên lạ mặt quây đánh mà không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì. Nghi ngờ anh trai đã thuê người đánh mình nên tối cùng ngày anh Lộc sang nhà anh Tùng căn vặn.

Tại đây, 2 anh em tiếp tục cãi cọ rồi thách thức đánh nhau. Hay tin, Nguyễn Ngọc Thanh (là em vợ của anh Tùng và anh Lộc) vội sang can ngăn. Thấy Thanh xuất hiện, anh Lộc lập tức chửi tục và định xông vào ẩu đả. Vốn dĩ đã không ưa gì nhau nên Thanh cũng chửi lại, đồng thời vớ chiếc cào thóc ở sân bổ liên tiếp vào người anh Lộc. Hành vi này của đối tượng chỉ dừng lại khi anh Tùng quát mắng, ngăn cản. Hậu quả, anh Lộc bị thương ở đầu với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 10%. 

Với hành vi gây ra, ngày 17-8 vừa qua, TAND huyện Phú Xuyên đã xử phạt Nguyễn Ngọc Thanh 8 tháng tù (cho hưởng án treo), thời hạn thử thách 16 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng cấp tòa sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm nên anh Lộc kháng cáo. Tuy nhiên, quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy không có căn cứ để chấp thuận yêu cầu của bị hại. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định y án sơ thẩm. Ngoài hình phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Thanh còn phải bồi thường cho anh Lộc hơn 8 triệu đồng.