Vì lời xin lỗi, 1 người bị đâm tử vong

ANTĐ -Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, trú tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình); nghi phạm gây án là Trần Bá Chiển (39 tuổi, cùng ở thôn Thanh Nê).

Vào khoảng 14h30 phút chiều 26-3, anh Nam đi sang nhà Chiển yêu cầu Chiển sang xin lỗi gia đình mình, vì trước đó Chiển đã đánh ông Nguyễn Văn Tranh (chú của anh Nam) bị thương.

Nơi xảy ra án mạng.

Quá trình hai bên nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, Chiển vào nhà cầm 2 con dao (loại dao chọc tiết lợn) đuổi chém anh Nam. Anh Nam hốt hoảng bỏ chạy nhưng bị Chiển đuổi kịp, dùng dao đâm trúng người. 

Khi người dân trong thôn chạy ra thì thấy anh Nam nằm dưới rãnh thoát nước ven đường. Mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Vì, Trưởng thôn Thanh Nê cho biết, do quá bức xúc trước hành vi của Chiển nên 16 giờ cùng ngày, gia đình anh Nam đã mang thi thể nạn nhân đặt giữa nhà Trần Bá Chiển.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã Thanh Bình đã đến hiện trường vận động, khuyên giải gia đình anh Nam bình tĩnh, không nên kích động, mọi việc nên để cơ quan điều tra vào cuộc giải quyết.

Ngay trong đêm 26-7, cơ quan điều tra đã khám nghiệm, pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.