Về vụ giết người bằng thuốc nổ tự tạo ở ngõ Thông Phong, quận Đống Đa: Khởi tố vụ án với 3 tội danh

ANTĐ - 20h tối 14-9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết: Liên quan đến vụ nổ xảy ra tối 11-9 tại ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 14-9-2015, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự số 213, với các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản.

Như báo ANTĐ đã thông tin, khoảng gần 19h ngày 14-9, do mâu thuẫn thù tức, đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải, SN 1972, ở số nhà 23, ngách 42, ngõ Thông Phong, gây nổ. Hậu quả chị Phạm Thị Phương, SN 1977, em gái anh Phạm Gia Hải đang ở trong nhà bị thương; ông Nguyễn Đồng Đảng, SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong, đi ngang qua cũng bị sức ép của vụ nổ gây tử vong và anh Nguyễn Anh Lâm, SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, đi xe máy qua hiện trường cũng bị thương. 

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ thủ phạm để xử lý.