Vận chuyển ma túy người phụ nữ mang thai lĩnh án

ANTD.VN - Gặp người quen theo lời hẹn, Hạnh được ông này nhờ đưa gói ma túy cho người khác với giá 10 triệu đồng. Hạnh nhận lời đưa hàng, tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, Hạnh không thấy người nhận đâu. Trong lúc Hạnh đang tìm cách giấu gói ma túy thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Ngày 17-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Ngô Thị Hạnh (SN 1983) trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hạnh xuất hiện trước tòa Hạnh đang mang thai ở tháng thứ 9.

Ngô Thị Hạnh trong phiên xét xử

Theo cáo trạng, chiều 21-10-2016, Hạnh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người quen hẹn gặp ở cây xăng Hưng Thịnh trên đường tránh Vinh. Hạnh chạy xe SH đến chỗ hẹn và được người quen nhờ đưa gói ma túy đến cánh đồng thuộc xóm 1, xã Hưng Chính, TP Vinh sẽ có người nhận.

Theo thỏa thuận, nếu giao dịch thành công khi quay về Hạnh sẽ nhận được 10 triệu tiền công. Hạnh nhận lời và cầm gói ma túy giấu đi rồi vào đến trường học đón con. Sau khi đưa con về nhà, Hạnh chở theo đứa con lớn mang theo gói ma túy đi đến điểm giao hàng nhưng không thấy ai nhận.

Khi Hạnh đang giấu gói ma túy thì bị lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang. Thấy công an, Hạnh nhanh tay phi tang gói ma túy vào vườn nhà dân nhưng bị phát hiện. Trong bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự của Công an Nghệ An xác định chất bột được cất giấu trong túi nilon của Hạnh là ma túy, có tổng trọng lượng là 1.100 g.

Do đang mang bầu ở tháng thứ 9 nên Hạnh được hoãn thi hành án

Vào thời điểm bị bắt, Hạnh đang mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 2 nên được tại ngoại để phục vu điều tra. Được biết, Hạnh đã ly hôn chồng và hiện đang nuôi 2 con nhỏ. Người phụ nữ này từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong phiên xét xử, Hạnh thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này bật khóc tỏ ra ân hận về việc mình đã làm. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Hạnh 15 năm tù. Do đang mang bầu tháng thứ 9 nên Hạnh được hoãn thi hành án cho đến khi đủ điều kiện.