Vẫn chưa xử vụ giám đốc dầu khí "thổi giá" đất để trục lợi

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (18-11), Đào Thành Long (SN 1974, trú ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165-BLHS. 

Tiếp tay cho hành vi phạm tội của bị cáo này còn có 6 bị cáo khác đều từng là cán bộ, nhân viên trong ngành dầu khí. Ngoài ra, Nguyễn Thị Bích Huấn (SN 1979, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình), Nguyễn Khánh Tuấn (SN 1962, ở tổ 10, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) - cựu cán bộ địa chính phường Trung Hòa lần lượt bị xem xét về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền đặc biệt lớn…

Tài liệu truy tố cho thấy, từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011, thực hiện nhiệm vụ của Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, Đào Thành Long ký hợp đồng mua 2 thửa đất của 2 hộ dân ở phường Trung Hòa với tổng số tiền hơn 58,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với ý đồ chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp và Nhà nước (Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam có 3,682% là vốn Nhà nước), Long thương lượng và nhờ những người bán đất cho Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam giúp đỡ. Theo đó, đối tượng đề nghị 2 hộ dân bán đất ký lại hợp đồng chuyển nhượng và “thổi giá” lên thành 85 tỷ đồng. Để hợp thức hóa thủ tục, Long cũng đã chỉ đạo hàng loạt nhân viên dưới quyền giả mạo chứng từ, hồ sơ thanh toán để trục lợi. 

Liên quan đến vụ án và do đất của 2 hộ dân tại phường Trung Hòa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Đào Thành Long đã chuyển cho Nguyễn Thị Bích Huấn 14,7 tỷ đồng để “chạy sổ đỏ”. Nhận tiền của cựu Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, Huấn tìm gặp Nguyễn Khánh Tuấn - khi ấy là cán bộ địa chính phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhờ giúp. Không lâu sau đó, 2 thửa đất này đã nhanh chóng được UBND quận Cầu Giấy cấp “sổ đỏ”. Để có “động lực” xúc tiến nhanh hồ sơ đề nghị cấp “sổ đỏ”, Tuấn yêu cầu và thực tế đã nhận đủ 1 tỷ 50 triệu đồng tiền “bôi trơn” từ tay “cò” đất Nguyễn Thị Bích Huấn. 

Mặc dù, hôm qua (18-11) đã là lần thứ ba mở tòa, song vụ án này vẫn chưa thể kết thúc giai đoạn sơ thẩm. Lý do bởi một trong số các bị cáo (tại ngoại) bị ốm và không đến hầu tòa. Nhận thấy cần thiết phải có mặt bị cáo này tại phiên xử nên TAND TP Hà Nội quyết định trì hoãn lại phiên xử.