U60 buôn ma túy tổng hợp

ANTĐ - Mở quán bún cá để kinh doanh nhưng Trần Thị Thu Hằng (SN 1958), trú ở Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng lại kiếm tiền bằng việc buôn ma túy. Người đàn bà U60 này hiện đã bị CQĐT CATP Hải Phòng tạm giam về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, chồng của Hằng cũng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hằng và một phần tang vật vụ án

Từng có thời gian trốn nợ vì cờ bạc, cá độ bóng đá, Trần Thị Thu Hằng sau đó chuyển về khu vực Chợ Hàng, mở quán bán bún cá. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, do thu nhập không đáp ứng yêu cầu của mình, Hằng đã nhanh chóng chuyển sang… kinh doanh ma túy. Từng bước, Hằng đã trở thành “đầu nậu” ma túy lớn ở đất Cảng, chuyên cung cấp, giao “hàng” tận nơi. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của người đàn bà này đã bị CATP Hải Phòng phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh.

19h15 ngày 10-5, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hải Phòng, phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã bắt quả tang Trần Thị Thu Hằng tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1,09 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 147 gram ma túy tổng hợp. Số ma túy này được chia nhỏ, giấu khắp nơi trong nhà. Vụ án đang được điều tra mở rộng.