Tuần tra đêm bắt 2 vụ tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Đêm 24, rạng sáng 25-8, các tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy.

23h15 ngày 24-8, tổ tuần tra Đại đội 4 do Đại úy Lê Quang Thắng phụ trách, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, hai người này tự khai là Ngô Thị Thu Hằng (SN 1984, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đức Định (SN 1973, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Đại đội 4 tuần tra bắt đối tượng tàng trữ

ma túy trên đường phố

Kiểm tra túi xách của Hằng, tổ tuần tra phát hiện bên trong có 1 gói ni lon chứa tinh bột màu trắng nghi là ma túy. Khai thác tại chỗ, Hằng khai chất tinh bột trắng là ma túy tổng hợp dạng “đá”, đối tượng mua để sử dụng. Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao người và phương tiện cùng tang vật cho CAP Phú Diễn tiếp tục làm rõ để xử lý.

Các đối tượng tàng trữ ma túy bị Đại đội 4 tuần tra phát hiện, bắt giữ

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, một tổ công tác của Đại đội 4 do Thiếu úy Kiều Bình Quân phụ trách, làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã phát hiện và kiểm tra 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện túi quần bên phải của nam thanh niên điều khiển xe máy có 1 túi ni lon đựng thảo mộc khô nghi là ma túy.

Đấu tranh với các đối tượng, tổ tuần tra được biết thảo mộc đó là cần sa. Tại CAQ Nam Từ Liêm, các đối tượng khai tên là Phạm Trung Nghĩa (1996, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Nguyễn Hải Long (SN: 1996, ở đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân). Các đối tượng cũng khai nhận số cần sa trên vừa được mua về để sử dụng.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan CSĐT Công an 2 quận Nam, Bắc Từ Liêm thụ lý điều tra, xử lý.