Huyện Tân Uyên:

Tự xưng Phó trưởng phòng tổ chức Sở nội vụ để lừa đảo “chạy” việc làm

ANTĐ - Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa phá thành công chuyên án 141L, bắt Lù Văn Nam, 27 tuổi, trú tại thôn Phéc Bủng II, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 15-3-2014, nhận được đơn tố cáo của bà Đặng Thị Lợi, 50 tuổi, trú tại bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (Lai Châu) về việc tháng 2-2014 bà bị một đối tượng tên Nam lừa chạy xin việc, chiếm đoạt 100 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án 414L tập trung làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận: Cuối năm 2013 do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý lừa "chạy" xin việc để kiếm tiền trả nợ. Thông qua mối quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị Thu, 42 tuổi, trú tại bản Thanh Sơn, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, Nam giới thiệu mình là Phó trưởng phòng tổ chức nhân sự, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai có thể “chạy” việc làm trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai.

Tự xưng Phó trưởng phòng tổ chức Sở nội vụ để lừa đảo “chạy” việc làm ảnh 1  
Đối tượng Lù Văn Nam tại cơ quan công an

Đồng thời, Nam bảo chị Thu tìm xem ai có nhu cầu xin việc làm thì giới thiệu cho Nam. Nghe “danh” của Nam, bà Lợi tìm đến nhờ “chạy” việc cho con gái vào làm ngành y. Nam bảo bà nộp hồ sơ cùng số tiền 100 triệu và hứa đến ngày 2-3-2014 sẽ có quyết định làm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa. Khi nạn nhân “nộp” tiền, Nam mang đi trả nợ hết.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình xác minh, mở rộng cùng với tài liệu khai thác từ đối tượng Lù Văn Nam, Cơ quan CSĐT xác định trong thời gian tháng 2-2014 cũng với phương thức, thủ đoạn này, Nam đã lừa chiếm đoạt của 8 nạn nhân khác ở tại các tỉnh Lai Châu (3 nạn nhân), Hà Giang (1 nạn nhân), Vĩnh Phúc (2 nạn nhân), Phú Thọ (1 nạn nhân), Yên Bái (1 nạn nhân), với tổng số tiền lên tới 930 triệu đồng.

Ngày 20-4-2014 Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lù Văn Nam tại thôn Phéc Bủng II, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phát hiện và thu giữ 12 túi hồ sơ xin việc, 8 túi hồ sơ học sinh, sinh viên và một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Lù Văn Nam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Lù Văn Nam.