Tự xưng cán bộ trại giam, lừa tiền của người thi hành án

ANTĐ - Có 2 tiền án và vừa đi cai nghiện về, Trần Văn Hòa (SN 1973), trú ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, đã thực hiện các phi vụ giả danh công an, lừa đảo táo tợn.

Khoảng tháng 5-2015, CAH Vĩnh Bảo, Hải Phòng nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện một thanh niên ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là cán bộ CATP Hải Phòng, tìm đến các gia đình có con em đang chờ thi hành án phạt tù và gạ “chạy” cho bị án được vào phòng giam tốt, không phải lao động vất vả. Trước dấu hiệu bất thường này, CAH Vĩnh Bảo tổ chức xác minh, đồng thời tham mưu với chính quyền huyện chỉ đạo các xã thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh để cảnh báo người dân. 

Gần 1 tháng sau đó, tại địa bàn xã Việt Tiến, có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đi xe máy đắt tiền tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, người đang chờ thi hành án 24 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Người này tự giới thiệu tên là Tuân, công tác tại Trại tạm giam CATP Hải Phòng, rồi úp mở rằng trong danh sách thi hành án của trại đã có tên anh  Tuấn. “Nếu gia đình không lo lót, Tuấn sẽ bị giam vào phòng có “đầu gấu”, bị lao động nặng”, người đàn ông tên Tuân cảnh báo, rồi đặt vấn đề đưa trước 3 triệu đồng để anh ta “chạy” bệnh án thần kinh cho Tuấn, sau đó sẽ tính tiếp. Thương con, bố mẹ Tuấn chạy vạy khắp nơi vay mượn được 2,5 triệu đồng, rồi gọi điện hẹn “anh công an” địa điểm chuyển tiền. 

Trong lúc bố mang tiền đi giao cho “anh công an”, Nguyễn Văn Tuấn giật mình nhớ lại thông tin mà đài truyền thanh xã vừa thông báo về một đối tượng có hành vi giả danh công an trại tạm giam, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình. Lập tức, Tuấn gọi điện thoại báo đến CAH Vĩnh Bảo. Các trinh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai phương án, bắt quả tang khi “anh công an” đang nhận tiền từ tay bố Tuấn tại khu thị tứ Chợ Cầu, huyện Vĩnh Bảo. Qua đấu tranh, Tuân khai là Trần Văn Hòa, có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, Hòa nghĩ ra trò lừa đảo táo tợn: ăn mặc lịch sự, đến các quán nước dò hỏi xem gia đình nào có người đang chờ đi thi hành án để lừa đảo.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 7-7, CQĐT CAH Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.