Tự thú khi đang vận chuyển 30 bánh heroin

ANTD.VN - Ngày 26-5, VKSND tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Thế Trung (SN 1972) trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, để phục vụ công tác điều tra vụ án. 

Ma túy được đối tượng cất giấu ở lốp dự phòng của xe ô tô (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 18-5, Phạm Thế Trung đến trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an tự thú về hành vi vận chuyển ma túy cho một đối tượng từ Sơn La về Hà Nội. Số ma túy này cất giấu trong chiếc xe ô tô gửi tại sân của một gia đình ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình từ ngày 16-5. Trung thừa nhận, thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã đến cơ quan công an tự thú.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đưa Phạm Tiến Trung đến nơi đang gửi chiếc xe ô tô trên. Cùng với sự có mặt của đại diện VKSND tối cao và các cơ quan chức năng liên quan, qua kiểm tra xe ô tô, phát hiện trong khoang lốp ô tô dự phòng ở phần cốp xe có một bao tải màu cam, bên trong chứa 30 bánh hình hộp chữ nhật có đặc điểm giống nhau, các bánh có kích thước 15,5cm x 10,5cm x 2,7cm. Sau khi thu giữ, cơ quan công an đã trưng cầu giám định và kết luận là heroin tổng trọng lượng hơn 10,5kg. 

Trung khai nhận đầu tháng 5-2017, qua mối quan hệ xã hội có một người đã gọi điện thoại di động cho Trung thuê vận chuyển ma túy và đến ngày 15-5 hẹn gặp nhau ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nhận 8 triệu đồng tiền công, Trung và một đối tượng khác đã thay nhau lái xe ô tô từ tỉnh Bắc Ninh lên tỉnh Sơn La để thống nhất nhận hàng và vận chuyển về Hà Nội.

Khoảng 8h ngày 16-5, người thuê điện thoại cho Trung đi đến Km 163 - Quốc lộ 6 để nhận “hàng”. Khi đến điểm hẹn Trung dừng xe, một lúc sau có một người mở cửa xe giao cho Trung một bao tải chứa các bánh heroin trên. Trung bỏ bao tải chứa heroin vào khoang lốp dự phòng và đi hướng về Hà Nội theo sự chỉ dẫn của chủ hàng. Trên đường đi Trung và người lái xe cùng sợ bị Công an bắt giữ nên đã lái xe ô tô đi gửi và tới cơ quan công an tự thú.