Tử hình nam thanh niên giết người nước ngoài vì va chạm xe máy

ANTĐ - Quang mang theo dao nhọn đến nhà anh trai để mượn tiền mua ma túy. Trên đường đi, thanh niên này bị ông NaThuSingh Solanki không may va xe máy vào chân, mà không chịu xin lỗi. Cuối cùng, Quang bất ngờ dùng dao sát hại ông NaThuSingh Solanki.

Sáng ngày 29-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với Trương Văn Quang (SN 1985) trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân của Quang là ông NaThuSingh Solanki (quốc tịch Ấn Độ) là công nhân một công ty khai khoáng trên địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

Theo cáo trạng, tối ngày 11-7-2015, Trương Văn Quang cầm dao nhọn đi bộ đến nhà anh trai để mượn tiền mua heroin dùng. Khi đi cách nhà 500m thì Quang gặp ông NaThuSingh Solanki. Ông NaThuSingh Solanki điều khiển xe máy va vào chân của Quang và dừng lại, đứng trước mặt Quang đi tiểu tiện.

Trương Văn Quang trong phiên xét xử sáng nay.

Quang hỏi ông NaThuSingh Solanki sao đụng vào chân mà không xin lỗi lại còn đi tiểu trước mặt như vậy nhưng người đàn ông người ngoại quốc này không trả lời. Quang đến gần chỗ ông NaThuSingh Solanki đang đứng và đập tay lên vai ông này nhưng bị hất ra. Không may tay ông NaThuSingh Solanki lại trúng vào tai Quang.

Quang tức giận dùng dao cứa cổ ông NaThuSingh Solanki. Khi ông NaThuSingh Solanki bỏ chạy, thanh niên này đuổi theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trước khi bỏ đi, Quang lục túi lấy đi của nạn nhân 1 chiếc ví trong đó có 10 nghìn đồng, 1 nhẫn vàng và xe máy.

Rời hiện trường, Quang đến nhà anh trai mượn tiền và đi mua heroin sử dụng. Sáng hôm sau Quang mang chiếc nhẫn vàng của ông NaThuSingh Solanki đi bán nhưng không bán được. Ngày 13-7-2015, Quang đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Trương Văn Quang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, vào năm 2011, Trương Văn Quang bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 2 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Quang tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.