Đồng Nai

Tử hình kẻ giết chết ân nhân của mình

ANTD.VN - Ngày 25/4, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tuyên án bị cáo Hà Ngọc Lâm (SN 1973, ngụ TP Hà Nội) về tội giết người, 7 năm tù cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với Lâm là tử hình.

Bản án xác định: Bị cáo Lâm từ tỉnh Lâm Đồng xuống Đồng Nai làm ăn nhưng chưa có việc làm, hoàn cảnh khó khăn nên ông Phạm Hồng Sơn (SN 1949, ngụ phường Trảng Dài) cho ở nhờ. Ông Sơn còn cho Lâm mượn 900 ngàn đồng để chi tiêu trong sinh hoạt hằng ngày.

Bị cáo Lâm nghe tòa tuyên án

Ngày 17/8/2016, ông Sơn kêu Lâm đến nhà riêng để nhậu. Tại bàn nhậu, ông Sơn khuyên răn Lâm nên lo làm ăn, không nên chơi bời.

Trong lúc nói chuyện, ông Sơn cũng đã to tiếng, nhắc nhở Lâm trả 900 ngàn đồng mà ông đã cho mượn trước đó. Lâm đã to tiếng lại và bất ngờ đá vào vai ông Sơn khiến ông chúi xuống đất.

Sau đó, Lâm lấy búa đập mạnh vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân gục xuống đất. Đối tượng nảy sinh ý định cướp, Lâm quay sang lục lọi khắp người ông Sơn để tìm tài sản thì ông Sơn còn thoi thóp nên Lâm tiếp tục sử dụng búa đập liên tiếp vào trán khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lâm lấy xe máy, ĐTDĐ, 20 ngàn đồng của ông Sơn rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 21/8/2016 Sơn đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt.