Tử hình đối tượng chở 100 bánh heroin và trốn chạy trước họng súng

ANTD.VN - Bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Đồng vẫn tăng ga bỏ chạy. Và chỉ đến khi chiếc ô tô bị bắn xịt lốp thì đối tượng này mới chịu khuất phục…

Ngày 13-9, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lục Thanh Đồng (SN 1974, trú ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ tối 18-3-2017, tại khu vực Trạm thu phí quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), lực lượng chức năng liên ngành phát hiện chiếc ô tô Toyota Fortuner có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin Lục Thanh Đồng bị đưa ra tòa xét xử

Vậy nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, người lái chiếc ô tô bạc tỷ này lại tăng ga bỏ chạy theo hướng đường HCM khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi. Sau nhiều phát súng chỉ thiên nhưng chiếc Toyota Fortuner vẫn điên cuồng bỏ chạy.

Quyết tâm không để tội phạm tẩu thoát, lực lượng chức năng sau đó buộc phải nổ súng bắn xịt lốp chiếc ô tô bạc tỷ bỏ chạy khiến nó bị lật nhào. Nhanh chóng áp sát chiếc xe ô tô nghi vấn, lực lượng chức năng một mặt giải cứu người lái xe, một mặt thu giữ bao tải đựng 100 bánh heroin và 1 vali tiền mặt.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng lái chiếc ô tô Toyota Fortuner điên cuồng bỏ chạy trước họng súng công an là Lục Thành Đồng với nhân thân nêu trên. Trước đó, ngày 17-3-2017, đối tượng tên Ngọc (tức Ngọc Toản từng thuê Đồng vận chuyển ma túy) điện thoại bảo Đồng đi vận chuyển “cái chết trắng” như mọi khi.

Thế nên chập tối cùng ngày, Đồng điều khiển chiếc ô tô Toyota Fortuner và rủ thêm 2 đối tượng về Hà Nội. Tiếp đến, Đồng một mình lái ô tô lên thị trấn Xuân Mai thuê nhà nghỉ nằm chờ.

Chiều 18-3-2017, theo chỉ đạo của Ngọc, Đồng đánh ô tô lên Mai Châu (Hòa Bình) nhận “hàng” rồi quay về Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ… Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận việc vận chuyển trái phép chất ma túy và bị bắt quả tang.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Bởi ma túy là chất gây nghiện làm thui chột nòi giống và bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển dưới mọi hình thức. Mặt khác, số lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn (hơn 35 kilogram) nên TAND TP Hà Nội đã quyết định loại bỏ Lục Thanh Đồng ra khỏi đời sống xã hội.