Từ clip trên Báo ANTĐ điện tử, đối tượng cướp giật tài sản sa lưới

ANTD.VN - Cho đến  khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nguyễn Thành Nam (SN 1983) trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao mình gây án nhanh như vậy mà lại bị phát hiện…

Trước đó vào khoảng ngày 29-9, một độc giả của Báo ANTĐ điện tử đã cung cấp cho tòa soạn một clip hình ảnh ghi lại camera hành trình xe ô tô của anh di chuyển trên đường, đáng chú ý trong đó có hình ảnh một đối tượng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

 Ngay sau đó clip này đã được tăng tải trên báo ANTĐ điện tử và thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, đồng thời cũng đã được trình báo đến CAP Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh Nguyễn Quốc Chiến, người cung cấp hình ảnh nói trên sau đó cũng mang đoạn hình ảnh này đến CAP Trung Văn.

Hình ảnh Nguyễn Thành Nam trong clip

Hình ảnh cắt từ camera hành trình của anh Chiến cho thấy, dù đường khá nhỏ hẹp, và bị người bị hại và người dân truy đuổi nhưng đối tượng vẫn lạng lách tìm mọi cách trốn thoát, chứng tỏ kẻ cướp giật là người thông thạo địa bàn.

Cũng theo hình ảnh từ camera đó là một nam thanh niên đi xe máy kiểu Honda Dream đang bỏ chạy trên đường Trung Văn và bị một người phụ nữ di xe máy kiểu Honda Lead màu đỏ đang đuổi theo đối tượng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, CAP Trung Văn đã tập trung nghiên cứu đặc điểm nhân dạng nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản trong clip. Tất cả lực lượng CSHS, CSKV đã rà soát đối tượng xuất hiện trong clip.

Và với kinh nghiệm trong việc “nhận dạng”, các chiến sỹ CSKV - CAP Trung Văn đã phát hiện người đàn ông trong clip có trùng đặc điểm nhận dạng với Nguyễn Thành Nam (SN 1983) trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vừa mới đến thuê trọ khoảng 1 tháng tại Phùng Khoang, phường Trung Văn.

Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an

Ngay lập tức, lực lượng CSHS đã tiếp cận nhà trọ của Nam, mời anh ta về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, trước chứng cứ không thể chối cãi là hình ảnh đã được ghi lại bởi camera hành trình của anh Chiến, Nguyễn Thành Nam đã phải cúi đầu nhận tội.

Nam khai, 12h40 ngày 28-9, Nam điều khiển xe máy Honda Dream đi một mình trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy kiểu Honda Lead màu đỏ cũng đang đi một mình về phía Hà Đông.

Người phụ nữ này đang cầm chiếc điện thoại iPhone 6 ở bên tay trái. Thấy miếng mồi ngon, Nam chủ động áp sát người phụ nữ, khi đến trước cửa cổng công trường Ecolight, 58 đường Tố Hữu, Nam đã nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi phóng về hướng quận Hà Đông. Đến ngã tư giao cắt giữa đường Trung Văn - Tố Hữu, Nam rẽ trái vào đường Trung Văn tẩu thoát.

Chiếc điện thoại cướp giật được, Nam mang bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội được 1,7 triệu đồng. Dẫn giải Nam đến nơi tiêu thụ, cơ quan công an đã thu giữ được chiếc điện thoại này.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Nam để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.