"Tú bà" trả giá sau hơn 10 năm bóc lột thân xác phụ nữ

ANTD.VN - Dạt sang Trung Quốc sống bằng nghề bóc lột thân xác phụ nữ, Phương bị kết án 11 năm tù và vừa tiếp tục phải trả giá thêm tội “Mua bán người”.

Ngày 18-7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thị Phương (SN 1967, trú ở xã An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt bị cáo này 4 năm tù về tội “Mua bán người”, theo Điều 119-BLHS. Bị hại trong vụ án là 2 phụ nữ.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm đã làm rõ ngày 5-1-2006, chị Trịnh Thị T (SN 1984) và chị Trịnh Thị Th (SN 1987), đều trú ở huyện Xuân Trường, Nam Định lên Hà Nội tìm việc làm. Vô tình gặp nữ đối tượng tên Vân (không rõ lai lịch), chị T và chị Th được người đàn bà lạ mặt dụ ra chợ Đồng Xuân bán quần áo thuê.

Tiếp đến, ngày 6-1-2006, khi vừa dẫn chị T và chị Th ra đến chợ Đồng Xuân, Vân vờ nghe điện thoại của ai nói, rồi bảo 2 người phụ nữ cả tin cùng lên Lạng Sơn lấy hàng với đối tượng. Lên đến gần cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Vân dẫn “con mồi” vượt biên sang Trung Quốc.

Đưa các bị hại đi sâu vào nội địa nước láng giềng, Vân gọi điện cho Nguyễn Thị Phương (khi đó sống ở Trung Quốc) đến để bán chị T và chị Th. Tuy nhiên, “tú bà” này sau đó chỉ đồng ý mua chị Th với giá 3.500 NDT, tương đương 25 triệu đồng.

Bắt ép chị Th về “tổ quỷ”, Phương giao cho em trai quản lý và hàng ngày chở bị hại tới nhiều địa điểm khác nhau để bán dâm cho những người đàn ông nước sở tại. Ít ngày sau, lợi dụng nhóm phụ nữ “dưới trướng” Phương dùng dao tấn công em trai “tú bà”, chị Th liền trốn chạy vào đồn công an bên Trung Quốc và nhờ thế mà được trở về Việt Nam.

Về phía chị T thì được đối tượng tên Vân cùng đồng bọn bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Và cũng một thời gian sau, lợi dụng sơ hở, chị T trốn về nước, rồi cùng Th tố cáo hành vi của ổ nhóm mua bán phụ nữ.

Quá trình bóc lột thân xác phụ nữ ở nước láng giềng, ngày 22-1-2006, Phương bị chính quyền của Trung Quốc bắt giữ và kết án 11 năm tù về tội “Cưỡng ép người khác bán dâm”. Ra tù, ngày 21-8-2014, Phương quay về Việt Nam thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận việc mua bán chị Th với đối tượng tên Vân. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương nại ra rằng do ít hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội. Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt “tú bà” với mức án nêu trên.