"Tú bà" ăn chặn 50 nghìn đồng của gái bán dâm U50

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp “tú bà” Lưu Thị Nga, 39 tuổi về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Do có nhu cầu mua dâm nên khoảng 10 giờ ngày 8-7, P.V.H, 50 tuổi, đến quá nước và là nhà của Lưu Thị  Nga, SN 1976, tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc  Sơn, Hà Nội để nhờ môi giới mua, bán dâm. Nga đồng ý, yêu cầu H phải đưa tiền mua dâm là 150 nghìn đồng và 200 nghìn đồng tiền công. H “xông xênh” trả thêm 50 nghìn đồng tiền mua dâm.

Sau khi nhận tiền, Nga gọi điện cho  N.T.C, 50 tuổi, cùng trú tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn đến bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Hoa Trang ở phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Khi gặp C, Nga đưa 150 nghìn đồng tiền bán dâm, còn 250 nghìn đồng Nga giữ.

Khi  khách hàng và người bán dâm đang thực hiện mua bán dâm tại nhà nghỉ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại hiện trường, N.T.C khai nhận bán dâm cho khách dưới sự môi giới của Lưu Thị Nga. Ngay sau đó, Lưu Thị Nga bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ.

Tai cơ quan Công an, Lưu Thị Nga thành khẩn khai nhận hành vi môi giới bán dâm cho khách phù hợp với chứng cứ thu thập của cơ quan điều tra. Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Thị Nga về hành vi “Môi giới mại dâm”.