Truy tìm nhân viên hiệu vàng "ôm" 509 chỉ vàng rồi biệt tăm tích

ANTĐ - Ngày 29-7, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm đối với Phạm Trí Dũng (SN 1974, trú huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp) do người này có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hơn 500 chỉ vàng của một hiệu vàng và 1 lượng vàng của một cá nhân khác.

Theo điều tra sơ bộ, từ năm 1999 đến nay, Dũng là thợ bạc tại Công ty TNHH Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh).

Từ đầu tháng 12-2014 đến cuối tháng 3-2015, kế toán công ty là ông Nguyễn Quốc Tr (SN 1971, trú quận Bình Tân) có giao cho Dũng 13 đợt, tổng cộng 509 chỉ vàng 18K để Dũng đánh bóng, gắn hột lại... Bất ngờ đến ngày 30-3, Dũng xin nghỉ để điều trị bệnh.

Ngày 10-4, Dũng trở lại làm việc nhưng chỉ một ngày sau tiếp tục xin nghỉ ốm. Lúc này, đại diện công ty đề nghị Dũng giao lại số vàng để công ty bố trí người khác gia công. Dũng hứa hẹn sẽ giao lại số vàng trên nhưng không thực hiện.

Truy tìm nhân viên hiệu vàng "ôm" 509 chỉ vàng rồi biệt tăm tích ảnh 1

Đối tượng Phạm Trí Dũng

Sau nhiều lần liên lạc nhưng không được, Công ty Mi Hồng đã cử người đến bệnh viện và nhà riêng để tìm Dũng nhưng không thấy người này đâu. Do đó, ông Tr - đại diện Công ty Mi Hồng đã đến công an địa phương trình báo toàn bộ vụ việc.

Xác định số tài sản chiếm đoạt lớn là 509 chỉ vàng 18K  trị giá gần 1,1 tỷ đồng, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng Công an đã lấy lời khai của nhiều người. Em vợ của Dũng hiện là nhân viên hiệu vàng Mi Hồng xác nhận, về việc Dũng chiếm đoạt vàng của công ty rồi bỏ trốn, gia đình và vợ Dũng có biết nhưng đến nay cũng không liên lạc được với Dũng.

Ngoài ra mới đây ông Trần Quốc H - chủ doanh nghiệp K.H, trụ sở ở quận Gò Vấp, TP.HCM, cũng tố cáo Dũng đã chiếm đoạt của ông khoảng 1 lượng vàng.

Theo ông H, trước đây ông từng nhiều lần giao vàng cho Dũng gia công và sau đó Dũng giao hàng đầy đủ. Mới đây ông H giao cho Dũng một số lượng vàng để làm nhẫn. Xong việc, Dũng giao nhẫn lại cho ông H nhưng khi kiểm tra ông này phát hiện đã thiếu mất một lượng vàng 18K. Ông H đã nhiều lần liên lạc với Dũng để đòi lại lượng vàng bị thiếu nhưng không được.

Cơ quan công an đã kêu gọi Phạm Trí Dũng trình diện để làm rõ nội dung tố cáo. Nếu sau hơn 1 tháng mà Dũng không đến thì cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo các quy định của pháp luật.