Truy "nóng" 2 vụ cướp giật tài sản

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và CAH Sóc Sơn vừa khám phá 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại quận Hà Đông và trên tuyến Quốc lộ 3.

Truy "nóng" 2 vụ cướp giật tài sản ảnh 1

Hai đối tượng Ân, Thái và tang vật vụ cướp giật do Nguyễn Chính Ân gây ra

Mượn xe máy đi cướp giật tài sản

18h ngày 28-4, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h15 ngày 3-3, tại khu vực đối diện lối rẽ vào làng Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra vụ cướp giật tài sản. Người bị hại là chị Đào Thị Trang (SN 1990, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vai khoác túi xách, ngồi sau xe máy do chồng chở đến đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng đã bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách. Bên trong túi xách có 1 chiếc iPhone 5S màu vàng, 400 nghìn đồng và nhiều thẻ ATM, giấy tờ tùy thân …

Qua truy xét, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện một người ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang sử dụng chiếc điện thoại di động của bị hại và làm rõ ngày 16-4, nam thanh niên này được Nguyễn Chính Ân, tức Bốn (SN 1995), ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai cầm cố chiếc điện thoại trên để lấy 2,7 triệu đồng. Ngày 26-4, sau khi được Đội 8 triệu tập để làm rõ, Ân khai nhận đã gây ra vụ cướp giật túi xách vào tối 3-3.

Mở rộng vụ việc, Ân khai ngoài vụ cướp giật nêu trên, đã gây ra 4 vụ tương tự trên địa bàn quận Hà Đông. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng gây án là do Ân mượn của người quen. 

Cướp giật điện thoại trong túi áo nữ công nhân

Cũng trong ngày 28-4, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thái (SN 1988, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, sáng 25-4, Phạm Văn Thái điều khiển xe máy BKS: 29T1 - 0484, đi trên tuyến Quốc lộ 3, địa phận huyện Sóc Sơn để “tăm tia” cướp giật tài sản. 

8h45 cùng ngày, Thái đến đoạn Quốc lộ 3, thuộc địa bàn phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, phát hiện chị Hoàng Thị Thắm (SN 1992, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), công nhân Công ty Samsung Việt Nam, hiện ở trọ tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, đang điều khiển xe máy đi từ công ty về nhà. Nhìn thấy trong túi áo đồng phục bên phải của chị Thắm có chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S Gold, Thái đã bám theo với ý định cướp giật tài sản.

Khi đến gần bến xe buýt thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Thái phóng xe vượt sang bên phải chị Thắm, rồi nhanh tay cướp chiếc điện thoại trong túi áo của chị. Chị Thắm sau đó đã đến Đồn Công an Trung Giã trình báo.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp giật tài sản trên Quốc lộ 3, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã tập trung truy xét, dựng lên các đối tượng nghi vấn và phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Thái. Đối tượng này khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản nêu trên, còn gây ra một số vụ tương tự trên địa bàn các huyện Sóc Sơn và Phổ Yên (Thái Nguyên).

Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do các đối tượng Phạm Văn Thái và Nguyễn Chính Ân gây ra, liên hệ với CAH Sóc Sơn (ĐT: 0.974.048.833, gặp đồng chí Nguyễn Tuấn Quang) và Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.780) để cung cấp tài liệu giúp cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của các đối tượng.