Truy bắt nhóm người nước ngoài gây án

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, vừa bàn giao một nghi phạm quốc tịch Iran cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, 16h ngày 30-9, người này cùng 2 người khác đi ô tô đến cửa hàng tạp hóa ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh của ông C.H.D (SN 1948) làm chủ, để mua hàng hóa. Lợi dụng lúc ông D đang trả tiền thừa thì người Iran nói trên đã giật lấy cọc tiền 2,7 triệu đồng ông D đang cầm trên tay rồi lên xe tẩu thoát cùng nhóm bạn. Khi tiếp nhận tin báo của ông D, từ đặc điểm xe ô tô mà nhóm người trên sử dụng, Công an huyện Bình Chánh đã truy bắt được đối tượng người Iran gây án.

Trong một vụ việc khác, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao 3 nghi can cùng mang quốc tịch Pakistan cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, nhóm nghi phạm bị tạm giữ đã thừa nhận thực hiện một số vụ lừa đảo trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Trước đó, ngày 3-10, nhóm 3 người Pakistan đi trên 1 xe ô tô đến cửa hàng tạp hóa ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ của bà N.T.T.V (SN 1964) để mua 2 lon nước ngọt. Sau đó, nhóm người này đưa 2 tờ 200 nghìn đồng và 1 tờ 100 nghìn đồng, nhờ bà V đổi thành tờ mệnh giá 500 nghìn đồng. Bà V nghi ngờ nên đã gọi điện báo công an địa phương. Thấy tình hình bất ổn, nhóm người nước ngoài lên ô tô tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an chặn giữ, mời về làm việc. Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra về các vụ lừa đảo mà nhóm người Pakistan thừa nhận đã thực hiện trên địa bàn.