Đồng Nai

Truy bắt nhóm người chém nhau trong đêm

ANTD.VN - Bước đầu lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 3 đối tượng, 4 mã tấu, tuýp sắt và 2 xe máy của nhóm đối tượng gây án. 

Công an TP.Biên Hòa cùng với Công an phường Thống Nhất ngày 12/2 đang tổ chức truy bắt các đối tượng trong vụ chém nhau ban đêm, gây náo loạn khu dân cư….

Đến sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 3 đối tượng để phục vụ điều tra. Trong 3 đối tượng trên có Nguyễn Chí Hiệp (SN 2000, quê Cà Mau, tạm trú tại xã An Hòa, TP Biên Hòa) và  2 đối tượng khác chưa rõ danh tính.

1 đối tượng đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra

Bước đầu lực lượng làm nhiệm vụ đã thu được 4 mã tấu dài khoảng 70 cm, tuýp sắt dài 80 cm và 2 xe máy của nhóm đối tượng gây án. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Hiệp khai, đêm 11/2, đến quán Internet ở khu vực Cổng 11, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để chơi. Tại đây, Hiệp gặp bạn tên Phúc rủ đến quán bar, trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Sau đó, Hiệp, Phúc cùng 5 đối tượng khác gọi xe taxi đến quán bar. Trong nhóm này có các đối tượng tên Thanh, Tí “não”, Bình “con”, Quân “lục”…

Đến gần 21h đêm, khi cả nhóm đến gần cổng nhà hàng Đồng Quê, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất thì Phúc yêu cầu tài xế taxi dừng. Trong lúc cả 7 đối tượng bước xuống xe thì bị một nhóm người khác mà theo nhiều nhân chứng có đến khoảng hơn 20 đối tượng, vác mã tấu, kiếm xông đến chém loạn xạ. Thấy vậy, Hiệp và cả nhóm vừa chống trả vừa tháo chạy.

Hung khí cơ quan Công an thu giữ được

Hỗn chiến xảy ra, khiến Trần Đình Dương (SN 1987, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong) bị gãy tay trái, lòi xương, đầu gối bị dập. Lê Vũ Luận (SN SN 1990, ngụ khu phố 4, phường Long Bình) bị vết chém kéo từ má xợt qua cổ.

Nhận tin báo, Công an phường Thống Nhất cùng lực cùng Cảnh sát 113, Công an Đồng Nai đến hiện trường xử lý. Tuy nhiên, vừa thấy công an các đối tượng tháo chạy.