Truy bắt đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê

ANTĐ - Ngày 4-11, CQĐT CATP Hải Phòng đã bắt  tạm giam Phạm Thế Cường (SN 1990), trú ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, Cường bị Phòng CS truy nã tội phạm, CATP Hải Phòng phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an bắt giữ theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Truy bắt đối tượng trong ổ nhóm đòi nợ thuê ảnh 1Phạm Thế Cường và quyết định truy nã tháng 12-2014

Theo tài liệu của CQĐT, trong quá trình làm ăn, anh Văn (SN 1976), trú ở quận Ngô Quyền, nợ một người tên là Tuyển khoản tiền khá lớn. Ngày 19-3-2013, Tuyển cùng Nguyễn Văn Tú (SN 1989), Phạm Duy Phương (SN 1981) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1990), cùng trú ở quận Ngô Quyền tập trung tại nhà Phương bàn bạc việc đi đòi nợ. Chiều hôm ấy, các đối tượng tìm đánh và gây sức ép bắt anh Văn phải viết giấy vay nợ Phương 160 triệu đồng, yêu cầu phải trả thành nhiều lần.

Vì sợ hãi, anh Văn đã làm theo yêu sách này. Chiều 27-3, thời hạn đầu tiên anh Văn phải trả tiền, Toàn nhờ Phạm Thế Cường dùng xe máy chở đến gặp “con nợ”. Nghe anh Văn trình bày chưa gom đủ 30 triệu đồng, Toàn bảo Cường về đón Tú đến để hỗ trợ, gây sức ép đòi tiền. Trước thái độ của đám côn đồ, anh Văn tìm cách hoãn binh, hứa trong ngày hôm đó sẽ trả trước 10 triệu đồng. Quá trình cầm tiền của anh Văn, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngày 16-9-2013, TAND quận Ngô Quyền đã mở phiên xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Tú 10 năm tù giam, Phạm Thế Cường 42 tháng tù giam cùng về tội “Cướp tài sản”. Do nhân thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, khi gây án chỉ là hành vi giúp sức cho đồng bọn chiếm đoạt tài sản nên quá trình tố tụng, Phạm Thế Cường được tại ngoại. Khi biết bản án đối với mình, Cường đã bỏ trốn và ngày 29-12-2014 đã bị Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hải Phòng ra quyết định truy nã. Trong vụ án này, 2 đối tượng Phạm Duy Phương và Nguyễn Mạnh Toàn cũng bỏ trốn và bị CQĐT CAQ Ngô Quyền ra quyết định truy nã…