Triệu tập người đàn ông giả làm công an chặn xe, phạt người đi đường

ANTD.VN -Ông Khánh giả danh làm công an rồi chặn xe người tham gia giao thông để "làm luật".

Công an phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiến hành triệu tập ông Trần Quốc Khánh (SN 1963) trú phường Trung Đô để làm rõ việc ông này giả làm công an chặn người đi đường để "làm luật".

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 11-12, chị Hoàng Thị H. (SN 1986) điều khiển xe máy chở mẹ đi qua ngã ba đường An Dương Vương giao với Đường Trường Thi thì bất ngờ bị ông Khánh chặn xe và tự xưng mình là cảnh sát giao thông. Người này cho biết chị H. đã vượt đèn đỏ và yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe.

Dù đã thanh minh là mình không vượt đèn đỏ nhưng chị H. vẫn đưa giấy tờ cho người đàn ông này xem. Sau khi xem giấy tờ, ông Khánh yêu cầu chị H. phải nộp 100 nghìn tiền phạt. Do có việc vội nên chị H. đã nộp tiền để được đi.

Ông Khánh tại cơ quan công an

Về sau, chị H. phát hiện người đàn ông trên có biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo với công an. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã tiến hành trích xuất camera an ninh và phối hợp cùng Đội CSGT Công an TP. Vinh xác minh sự vụ.

Khi có đủ chứng cứ, cơ quan công an đã triệu tập ông Trần Quốc Khánh lên để làm việc. Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc này.