Triệt xóa ổ nhóm 3 năm "hành nghề" dàn cảnh trộm cắp liên tuyến quốc lộ

ANTĐ - Ổ nhóm đối tượng này hoạt động từ năm 2013, chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ô tô tải dọc các tuyến quốc lộ. Dù bị theo dõi gắt gao nhưng với “thâm niên” ngồi tù, nên các đối tượng có nhiều mánh lới để qua mặt cơ quan Công an.

Ngày 24/3/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh với một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên các cabin ô tô dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Sau một thời gian phối hợp cùng Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, xác minh thu thập chứng cứ, đến ngày 27/4/2016, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến – Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã triệt xóa thành công, bắt quả tang ổ nhóm 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực đê Hữu Hồng, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ổ nhóm đối tượng này gồm Lại Quốc Việt, sinh năm 1963, trú tại đường Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1972, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Đức Chiến, sinh năm 1966, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Ngô Văn Nhật, sinh năm 1959, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Các đối tượng trộm cắp liên tuyến quốc lộ này sử dụng nhiều mánh lới rất tinh vi

Ổ nhóm này hoạt động trộm cắp với thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thường chia thành hai tốp khác nhau. Trong đó, một tốp gồm hai đối tượng khi phát hiện xe tải chở hàng hóa sẽ phóng xe máy đuổi theo, chặn đầu xe, yêu cầu chủ nhà xe xuống làm việc. Chúng có thể giả danh Thanh tra giao thông, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế... và yêu cầu chủ xe mở thùng kiểm tra hàng hóa.

Ngoài ra, theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến – Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, thì nhóm đối tượng này còn cố tình tạo ra mâu thuẫn để trong lúc tranh cãi, đồng bọn lẻn phá khóa cabin lên xe lấy trộm tiền bạc, tài sản khác. Khi phi vụ thành công, chúng có thể giải thích đó là một sự... nhầm lẫn rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn như vậy đã xảy ra và có nạn nhân đã bị mất hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ thế, băng nhóm này còn thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Chúng có thể “dạt” về các huyện ngoại thành để trộm cắp tại các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ cũng với thủ đoạn như trên.

Chúng sẵn sàng dùng dao để chống trả cơ quan Công an khi bị phát hiện

Do đã có “thâm niên” vào tù ra tội nên các đối tượng này rất ngoan cố, chỉ khi bị bắt quả tang mới chịu thừa nhận tội lỗi gây ra. Chính vì vậy, phải đến khi các đối tượng “ra tay” đối với xe tải biển kiểm soát 98C-024.43 tại khu vực đê Hữu Hồng, lực lượng chức năng mới tóm gọn băng nhóm trộm chuyên nghiệp này.

Theo lời kể của các trinh sát, khoảng 9h ngày 27/4, Chiến điều khiển xe máy chở Nhật, còn Việt và Đức chở nhau bằng 1 xe máy khác. Khi phát hiện xe tải biển kiểm soát 98C-024.43 chở cám, Chiến đã phóng xe đuổi theo.

Thấy có người vẫy tay ra hiệu dừng xe, lái xe đã dừng lại và đi về phía sau xe tải, nơi có hai người đàn ông lạ mặt đang đứng đợi sẵn. Tuy nhiên, do thấy còn hai người nữa ngồi trên xe nên Nhật yêu cầu cả hai đi xuống, ra phía sau trao đổi.

Chúng “đánh phủ đầu” ngay khi bắt đầu câu chuyện: “Xe này ăn cắp cám của tôi”. Trong khi hai bên lời qua tiếng lại thì Việt và Đức phóng xe máy lên trước đầu xe tải. Việt đã dùng vam phá khóa mở cửa cabin và trèo lên trộm cắp chiếc túi xách của chủ xe.
Ngay lúc đó, lực lượng Công an ập đến bắt quả tang đối tượng Chiến và Nhật. Thấy đồng bọn bị bắt, Việt và Đức lên xe bỏ chạy, nhưng bị Cảnh sát hình sự Hà Nội đuổi theo, khống chế. Trong quá trình bị vây bắt, hai đối tượng đã rút dao ra chống trả.

Với bản lĩnh và nghiệp vụ vững vàng, các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khống chế thành công các đối tượng, thu hồi tang vật gồm tài sản của bị hại, 5 con dao nhọn, cùng vam phá khóa...

Chiến công này một lần nữa chứng minh sự mưu trí, gan dạ của các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Thủ đô trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Qua chuyên án này, Trung tá Lê Kim Đồng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt với những chủ xe, lái xe tải đường dài không nên mang theo nhiều tiền, tài sản. Nếu phải mang tiền để thanh toán tiền hàng thì khi có những dấu hiệu bất thường, cần có một người trông giữ trên xe, tránh để tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động trộm cắp.