Tây Ninh

Triệt xóa ở cờ bạc núp bóng tụ điểm game bắn cá

ANTD.VN -Tiến hành kiểm tra tòa nhà Intimex, Công an phát hiện gần 70 đối tượng có hành vi cờ bạc, thu giữ nhiều tang vật như: máy bán cá, máy bắn rồng, thẻ cào điện thoại, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Ngày 24/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh hiện đang tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Bá Lộc (SN1981, trú xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) đứng đầu với gần 70 đối tượng khác để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Trước đó, lúc 20h40, ngày 21/9, Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra tòa nhà Intimex thuộc khu phố 2, phường 2, Tây Ninh. Tại đây, Công an phát hiện 2 đối tượng đang đổi thẻ cào điện thoại cho 2 người chơi game bắn cá ở khu vực bãi giữ xe ở tầng hầm.

Tiếp tục kiểm tra, Công an bắt quả tang thêm 9 đối tượng đang tổ chức cho 57 đối tượng chơi game bắn cá trên tầng 3 của tòa nhà; thu giữ nhiều tang vật như: 6 máy bắn cá, 2 máy bắn rồng , 173 thẻ cào điện thoại (tương đương 39,4 triệu đồng), 85 thẻ nạp điểm game bắn cá, hơn 120 triệu đồng, hơn 650 USD, 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Nguyễn Bá Lộc, gần 30 chiếc ĐTDĐ, 1 máy nạp điểm game bắn cá.

Các đối tượng đã khai, cơ sở trên do Lộc làm chủ. Đối tượng Lộc thừa nhận thuê 11 đối tượng với mức lương 4 triệu đồng/tháng/người để bán thẻ điểm và phục vụ người chơi tham gia trò chơi điện tử game bắn cá. Nếu người chơi thắng, nhân viên phục vụ sẽ đổi thẻ điểm thành thẻ cào điện thoại Viettel có mệnh giá từ 100 -500 ngàn đồng. Sau đó người chơi mang thẻ cào điện thoại xuống tầng hầm tòa nhà Intimex gặp 2 đàn em của Lộc để quy đổi thành tiền.

Công an cho rằng, điểm cờ bạc núp bóng game bắn cá này thu hút rất nhiều thanh thiếu niên tìm đến sát phạt, với số tiền thắng - thua khá lớn. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra.